Y tế - Sức khỏe

Thêm một người ngộ độc rượu tử vong

Theo VnExpress 29/08/2023 08:40

Nam bệnh nhân 44 tuổi, ngộ độc rượu khi nhậu cùng nhóm thợ công trình, đã tử vong sau hơn một tuần hồi sức tích cực.

Ngày 28/8, bác sĩ chuyên khoa II Dương Phước Đông, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cho biết bệnh nhân ngộ độc methanol - một loại cồn công nghiệp, tử vong do xuất huyết não không thể phục hồi. Gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự.

367425288-620113530106994-2739-1951-9671-1693232615.jpg
Bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Đây là trường hợp thứ hai không qua khỏi, trong nhóm ba thợ công trình nhập viện cấp cứu chiều 20/8. Bệnh nhân còn lại được cấp cứu thành công, hiện sức khỏe đã ổn, không để lại di chứng. Theo bác sĩ Đông, tỷ lệ cấp cứu thành công phụ thuộc vào lượng rượu đã uống, thời gian nhập viện và thể trạng.

Họ nhậu cùng khoảng 10 người, sau đó sùi bọt mép, tím tái tay chân, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngộ độc rượu sản xuất từ cồn công nghiệp dễ nhầm lẫn với say rượu thông thường. Biểu hiện khác biệt, dễ nhận biết là người ngộ độc rượu bị mờ mắt, tổn thương thần kinh. Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện bất thường, phải đưa người ngộ độc rượu vào bệnh viện ngay.

Cuối năm ngoái, bệnh viện này tiếp nhận 14 người ngộ độc rượu tại một đám tang, ba người tử vong sau đó.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một người ngộ độc rượu tử vong