Thêm điểm tựa để người già ở Thanh Miện sống vui, sống khỏe

05/07/2023 10:12

Thanh Miện đang là địa phương dẫn đầu trong phát triển, mở rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tạo điểm tựa để người già sống vui, khỏe, có ích.


Bà Vũ Thị Phương thường xuyên được tổ tình nguyện viên của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn La Ngoại (xã Ngũ Hùng) thăm hỏi, tặng quà

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Miện cho biết có 2 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thọ Xuyên (xã Lam Sơn) sắp ra mắt trong tháng 7 này và ở thôn Bằng Bộ (xã Cao Thắng) cũng đang hoàn tất thủ tục thành lập trong quý III năm nay. Như vậy, theo đúng kế hoạch đến hết năm nay, huyện Thanh Miện có 14 trong tổng số 17 xã, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn huyện hiện có 804 thành viên tham gia câu lạc bộ, trong đó có 464 người từ 60 tuổi trở lên, 323 người hoàn cảnh khó khăn...

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn My Động (xã Hồng Phong) thành lập tháng 7.2022, là câu lạc bộ mới nhất được thành lập. Ông Nguyễn Ngọc Ấn, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết với 76 thành viên, câu lạc bộ có 3 nhóm hoạt động hằng ngày là dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn nghệ và dân vũ. Tổ tình nguyện viên có 15 thành viên thường xuyên thay nhau thăm hỏi, chăm sóc tại nhà 6 cụ già cô đơn, đau yếu...

Từ đầu năm đến nay, 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các thôn Đông (xã Thanh Tùng), La Ngoại (xã Ngũ Hùng), Phương Khê (xã Chi Lăng Bắc) và An Sơn (xã Hồng Quang) đã kỷ niệm 10 năm thành lập. Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn An Sơn từng giao lưu với 11 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đại diện 11 nước khu vực châu Á-ASEAN tại Hà Nội năm 2019.


Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Miện thường xuyên hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn La Ngoại hiện có 67 thành viên. Bà Vũ Thị Phương (sinh năm 1943), vợ liệt sĩ, tham gia câu lạc bộ từ năm 2013 nhưng lâu nay không thể sinh hoạt vì sức khỏe yếu. "Cuộc sống của tôi luôn vui vẻ là nhờ tham gia câu lạc bộ, dù các con cháu luôn bận công việc, học tập. Nay đau yếu, tôi thấy ấm lòng vì luôn được nhóm tình nguyện thăm hỏi, tặng quà", bà Phương cho biết.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phương Khê có 66 thành viên từ 50-80 tuổi. Từ 50 triệu đồng ban đầu, đến nay quỹ của câu lạc bộ đã có trên 117 triệu đồng từ sự ủng hộ của những nhà hảo tâm, người dân và các thành viên đóng góp. Quỹ thường xuyên được dùng cho các thành viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Bà Hoàng Thị Lan, thành viên câu lạc bộ cho biết: "Với nguồn vốn cho vay kịp thời của câu lạc bộ, gia đình tôi đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Thanh Miện luôn duy trì thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau hoặc khó khăn đột xuất. Mỗi câu lạc bộ đều có các đội thể thao, văn nghệ, khiêu vũ, tập thể dục dưỡng sinh sinh hoạt đều đặn, tham gia biểu diễn, giao lưu; tổ chức kiểm tra sức khỏe, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên; dọn vệ sinh nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... 

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Miện Nguyễn Thế Tài, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình thiết thực, góp phần cải thiện sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần của các thành viên, nhất là người cao tuổi. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, tạo thêm điểm tựa cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

TL

(0) Bình luận
Thêm điểm tựa để người già ở Thanh Miện sống vui, sống khỏe