Mourinho chê Newcastle tham vọng tầm thường, không hợp với mình

26/06/2019 15:31

HLV Jose Mourinho dường như đã loại mình ra khỏi đề cử công việc ở Newcastle bằng tuyên bố ông sẽ không gia nhập một CLB không có chung tham vọng.


Cựu HLV Chelsea Mourinho

HLV Rafa Benitez mới đây đã chia tay Newcastle sau hơn 3 năm gắn bó. Chiếc ghế nóng tại sân St. Jame's Park đang thu hút được sự quan tâm của nhiều HLV hàng đầu thế giới, trong số này có Claudio Ranieri hay Jose Mourinho.

"Người đặc biệt" vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một thử thách mới sau khi bị Man United sa thải tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, khi được đề cập tới chuyện có thể dẫn dắt Newcastle, HLV Mourinho ngay lập tức đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Trong đoạn video được ghi lại trước sự ra đi gây sốc của Benitez vào thứ Ba, Mourinho đã nói trên chương trình "The Coaches": "Điều duy nhất mà tôi biết là điều tôi không muốn: Tôi khá là cực đoan khi luôn tâm niệm phải chơi để giành chiến thắng".

"Sau đó, nếu tôi không thắng thì đó là vấn đề của tôi, của cầu thủ, của CLB và của hệ thống, nhưng tôi cần một dự án mà tôi cảm thấy đủ tham vọng. Nếu ai đó đưa ra một bản hợp đồng 10 năm hấp dẫn, với mục tiêu là một vị trí ở nửa đầu BXH và xếp thứ 7,8 hoặc 9 đã được xem là hoàn hảo, thì nó không dành cho tôi". 

"Đó là bản chất của tôi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là chiến đấu để giành chiến thắng", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mourinho chê Newcastle tham vọng tầm thường, không hợp với mình