Thầy thuốc tâm huyết với ngành ngoại khoa

15/01/2014 12:21

Từ sự đam mê nghiên cứu khoa học, bác sĩ Trung đã thực hiện thành công rất nhiều ca mổ đem lại sự sống và niềm vui cho bệnh nhân.



Bác sĩ Nguyễn Văn Trung (phải) và cộng sự trước khi phẫu thuật ca chấn thương sọ não


Nhắc tới chuyên ngành ngoại khoa về phẫu thuật chấn thương ở Hải Dương, đồng nghiệp đều thán phục tay nghề của bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm 1981, anh Trung đã về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho đến giờ. Chỉ sau 1 năm anh đã được trực tiếp cầm dao phẫu thuật. Từ những phẫu thuật đơn giản ban đầu, anh tự nghiên cứu, tìm tòi học hỏi những người đi trước và đặc biệt sau khi được học tập kinh nghiệm ở  Bệnh viện Việt - Đức anh dần trưởng thành và trở thành người phẫu thuật chính. Năm 1993, anh được bổ nhiệm là Trưởng khoa Chấn thương mà không qua cấp Phó Trưởng khoa.

Hơn 30 năm làm bác sĩ phẫu thuật, anh Trung đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa. Bác sĩ Trung đã thực hiện thành công nhiều ca chấn thương khó như lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng trong chấn thương sọ não, mổ não cấp cứu cho bệnh nhân xuất huyết não có tổn thương lớn; phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống… Vừa làm vừa nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật của lĩnh vực ngoại khoa, bác sĩ Trung đã phẫu thuật thành công hàng nghìn ca nối mạch máu, nối dây thần kinh ngoại vi bị tổn thương do chấn thương; phẫu thuật bắt vít chân cung liên kết bằng thanh ROD điều trị gãy cột sống; phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp mở cung sau đốt sống bị trượt giải ép tủy kết hợp với bắt vít chân cung; phẫu thuật mở ngực cho bệnh nhân bị tụ máu cục trong màng phổi hoặc đang chảy máu vào khoang màng phổi nặng; phẫu thuật vết thương tim choáng nặng… Từ năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt - Đức, bác sĩ Trung đã phẫu thuật thành công 5 ca mổ u não, 2 ca vỡ kén khí phổi gây tràn khí khoang màng phổi bằng phương pháp nội soi. Không chỉ tận tình với bệnh nhân, anh còn luôn sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm quý cho các thế hệ bác sĩ trẻ kế tiếp.

Từ sự đam mê nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tự đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, bác sĩ Trung đã thực hiện thành công rất nhiều ca mổ đem lại sự sống và niềm vui cho bệnh nhân. Với những đóng góp không mệt mỏi trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu cao quý “Thầy thuốc ưu tú”. Năm 2011, anh là một trong 4 cá nhân tiêu biểu được vinh dự nhận danh hiệu “Bàn tay vàng” của ngành y tế tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh bình xét.


NGUYỄN ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thầy thuốc tâm huyết với ngành ngoại khoa