Thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến mô tạng

18/11/2011 22:41

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Điều phốiquốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế.


Bác sỹ kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân đã được ghép tim thành công tại Bệnh viện Việt Đức

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2002/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Điều phốiquốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở tại thànhphố Hà Nội.

Theo quyết định, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người là đơn vị sự nghiệp,có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phậncơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước.

Điều 36 Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cũng quyđịnh, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có nhiệm vụ tiếpnhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc hủy bỏ việc hiến mô, bộ phậncơ thể người; quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia; điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thểngười…

Bên cạnh đó trung tâm còn quản lý việc cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người saukhi chết, hiến xác; quản lý các thông tin liên quan đến người hiến, người đượcghép mô, bộ phận cơ thể người; điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sởy tế trong phạm vi cả nước.

Chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng theo các chuyên gia y tế, cả nước đang cóhàng chục nghìn bệnh nhân mòn mỏi chờ được ghép tạng (tim, gan, thận…). Để cóthể đáp ứng nhu cầu này, chỉ có thể trông chờ vào nguồn tạng từ người chết não.Tuy nhiên, số lượng người được ghép vẫn rất ít. Tại bệnh viện Việt Đức trong năm2010 có hơn 1.000 trường hợp chết não nhưng chỉ có 4 trường hợp hiến tạng.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, ở Bệnh việnViệt Đức hiện nay có mấy trăm người đang chờ ghép thận, vài chục người đang chờghép gan và ghép tim nhưng vì không có nguồn hiến tạng nên nhiều người đã mònmỏi chờ đợi mãi rồi mất.

Trung tâm Hiến tạng của Bệnh viện Việt Đức - trung tâm hàng đầu của cả nước vềghép nội tạng đã ghép được 74 tạng, trong đó có 1 ca ghép tim, 3 ghép gan (2 gancủa nguời chết não), hơn 70 người đã được ghép thận thận (8 thận của người chếtnão). Tuy nhiên, chỉ có 4 người chết não trong hàng trăm người đuợc tư vấn chotạng.

Ông Quyết cho hay, nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia,Singapore... đã lấy được rất nhiều tạng từ nhiều người hiến để cứu người. Tuynhiên, hiện nay tại Việt Nam vấn đề hiến mô, tạng vẫn còn rất khiên tốn.

Thùy Giang (Vietnam+)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến mô tạng