Thanh Hà xét xử lưu động 4 vụ án hình sự

19/09/2022 20:33

Trong 4 vụ án hình sự được đưa ra xét xử lưu động thì có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy.


Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử lưu động vụ án hình sự cố ý gây thương tích 

Sáng 19.9, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử lưu động 4 vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Đắc Thắng (sinh năm 1975, ở xã Tân Việt) 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hoằng (sinh năm 1963) 27 tháng tù giam và Trần Văn Vịnh (sinh năm 1962, cùng ở xã Thanh Khê) 25 tháng tù giam đều về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1997, ở TP Hải Dương) 8 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7, Thắng, Hoằng, Vịnh bị lực lượng công an bắt quả tang đang bán trái phép heroin. Trong đó, Thắng bán 0,040 g heroin, Hoằng bán 0,049 g heroin, Vịnh bán 0,027 g heroin.

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 28.3, tại đường 390 thuộc thôn Đông Phan, xã Tân An, Mạnh dùng dao chém Đỗ Đức Chuẩn (sinh năm 2000, ở xã Thanh Sơn) gây thương tích, tổn hại 7% sức khỏe.

Các đối tượng trên đều là lao động tự do.

​MINH NGUYÊN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà xét xử lưu động 4 vụ án hình sự