Thanh Hà phấn đấu thành lập từ 7-10 công đoàn cơ sở

22/06/2023 11:02

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Hà lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ bám sát với khẩu hiệu, phương châm đại hội. 


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn huyện Thanh Hà lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh Lê Tuyền

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn huyện Thanh Hà phấn đấu mỗi năm có từ 95% số công nhân, viên chức, lao động học tập nghiên cứu chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát triển từ 750 đoàn viên trở lên, thành lập từ 7-10 công đoàn cơ sở. 70% số công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại và ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Hằng năm, các cấp công đoàn giới thiệu từ 70-100 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.


Đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà hiện quản lý 106 công đoàn cơ sở với tổng số 5.316 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, có 17 trong tổng số 19 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các cấp công đoàn đã tặng quà 858 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 16 công đoàn cơ sở. 260 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng...

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Hà lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức ngày 21.6 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. 

MN

(0) Bình luận
Thanh Hà phấn đấu thành lập từ 7-10 công đoàn cơ sở