Nông nghiệp - Nông thôn

Thăm trang trại đà điểu của “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023

THÀNH CHUNG - HẠNH DUYÊN 16/10/2023 13:57

Năm 2009, bà Nguyễn Thị Bình ở Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) mở trang trại nuôi đà điểu. Đây cũng là trang trại đà điểu đầu tiên được cấp phép và đang ngày càng phát triển, thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.

trangtraidadieu_toancanh-1-8p62v0M3.jpg
Trang trại hiện rộng trên 10 ha
trangtraidadieu1lz7260Mp.jpg
Từ 60 con đà điểu ban đầu, đến nay trang trại có gần 800 con sinh sản, thương phẩm và con giống
dadieuOaz6qxdw.jpg
Đà điểu giống của trang trại thường được cung cấp cho nông dân các tỉnh từ miền Trung trở ra. Đà điểu thương phẩm cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh...
trangtraidadieu_sanphamerg2r6Mo.jpg
Ngoài bán con giống và thịt đà điểu, trang trại còn cung cấp các sản phẩm từ đà điểu như: trứng, xúc xích, giò, cao...
trangtraidadieu_nhogxk2x3Ml.jpg
Ngoài nuôi đà điểu, bà Nguyễn Thị Bình có vườn trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn với mong muốn xây dựng trang trại du lịch sinh thái, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm
dsc_1565.jpg
Trang trại hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động
trangtraidadieu_babinh(1)90a20zMm.jpg
Với những kết quả đã đạt được, bà Nguyễn Thị Bình được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2023

THÀNH CHUNG - HẠNH DUYÊN
(0) Bình luận
Thăm trang trại đà điểu của “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023