Việc tử tế

Tết an vui với những người khó khăn

HOÀNG BIÊN 08/02/2024 06:00

Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp ở Hải Dương sẽ có một cái Tết an vui hơn nhờ những chính sách an sinh xã hội đã đi vào cuộc sống.

z4992554611894_2f9d18a7aa3432e9a380f55a0e3082e5(1).jpg
Từ ngày 1/1/2024, khoảng 9.000 cán bộ, giáo viên là viên chức các trường mầm non ở Hải Dương sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non xã Thượng Quận (Kinh Môn) dạy trẻ tô màu

Mái ấm cho những phận đời buồn

Thay vì ngồi ăn cơm trong căn nhà 3 gian ẩm thấp, xuống cấp, Tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Đình Phúc, 75 tuổi, ở thôn Thượng Đồng, xã Hồng Dụ (Ninh Giang) được sum họp trong ngôi nhà khang trang, sạch sẽ. Ngôi nhà cấp 4 chỉ rộng hơn 50 m2 là niềm mong ước của vợ chồng ông Phúc giờ đã thành hiện thực. Vợ chồng ông có 4 người con thì 2 người bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Càng buồn thêm khi người con trai cả bị bệnh, lập gia đình sinh ra 2 con cũng mắc bệnh như bố. Vợ anh này vốn không nhanh nhẹn, nhiều năm nay đưa một cháu đi sống ở nơi khác. Người con trai thứ 3 của ông Phúc năm nay 44 tuổi nhưng nhận thức như một đứa trẻ, không tự chủ được hành vi. Hai người con còn lại của ông bà đều có gia đình riêng, kinh tế cũng chẳng khấm khá nên vợ chồng ông Phúc phải cáng đáng nuôi cả hai người con cùng đứa cháu bị bệnh.

Hoàn cảnh quá éo le nên việc dành được khoản tiền xây nhà nằm ngoài khả năng của gia đình. May mắn thay, giữa năm 2023, gia đình ông Phúc được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Hải Dương hỗ trợ 100 triệu đồng để xây lại nhà. Cùng với họ hàng, các đoàn thể giúp đỡ và vay mượn thêm, vợ chồng ông Phúc xây được ngôi nhà kiên cố với kinh phí hơn 200 triệu đồng. "Được sự quan tâm của các cấp, Tết này nhà tôi bớt buồn tủi hơn mọi năm. Nếu không được hỗ trợ thì vợ chồng tôi cũng không dám xây nhà", bà Nguyễn Thị Đèo, vợ ông Phúc xúc động nói.

Cùng với gia đình ông Phúc, từ tháng 6 đến cuối năm 2023, trong tỉnh đã có 59 gia đình người khuyết tật hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Hải Dương hỗ trợ từ 30 - 100 triệu đồng để sửa chữa, xây nhà ở với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, trong đó có 47 hộ xây nhà mới.

Tiếp chuyện chúng tôi, chẳng cần xem lại hồ sơ, danh sách các gia đình, bà Nguyễn Thanh Mai, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Hải Dương vẫn có thể thông tin về nhiều gia đình đã được hỗ trợ như bà Nguyễn Thị Ngào ở xã Cao An (Cẩm Giàng), ông Lê Đình Thuận ở xã Tân Hồng (Bình Giang), bà Nguyễn Thị Hà ở xã Ngũ Phúc (Kim Thành)... "Đây đều là những gia đình có nhiều người bị khuyết tật, hoàn cảnh rất đáng thương, phải sống trong điều kiện rất thiếu thốn. Việc được hỗ trợ rất có ý nghĩa để các gia đình cải thiện điều kiện sống, có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh", bà Mai nói.

z4992936283725_a27205586bb9a8e700267535927bd9a4(1).jpg
Tết này, vợ chồng ông Nguyễn Đình Phúc ở xã Hồng Dụ (Ninh Giang) cùng cháu nội bớt buồn tủi hơn khi được sống trong căn nhà mới

Được biết, 2023 là năm mà trong thời gian ngắn có nhiều gia đình người khuyết tật trong tỉnh được hỗ trợ xây sửa nhà nhất từ trước đến nay. Nhờ có sự quan tâm, vận động của một đồng chí lãnh đạo tỉnh, toàn bộ kinh phí hỗ trợ 59 hộ người khuyết tật được một doanh nghiệp trao tặng.

Tiếp thêm động lực

Năm 2023 mang lại nhiều tin vui cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh. Theo các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành vào kỳ họp cuối năm, trong 2 năm 2024 và 2025, với tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, khoảng 9.000 cán bộ, giáo viên là viên chức ở các trường mầm non trong tỉnh sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; hơn 2.700 giáo viên là viên chức có thu nhập chưa cao sẽ được hỗ trợ mỗi người 700.000 đồng/tháng. Điều này có nghĩa là cái Tết Nguyên đán này của nhiều giáo viên sẽ sung túc hơn, họ yên tâm công tác hơn.

Là một trong những giáo viên hoàn cảnh khó khăn ở Trường Mầm non xã Kim Liên (Kim Thành), cô Nguyễn Thị Ny chia sẻ: “Số tiền được hỗ trợ hằng tháng không quá lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ giáo viên mầm non, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến”.

z4976407769962_059ba35335547ebdcb51726a38dbb126(1).jpg
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Hải Dương trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngào ở xã Cao An (Cẩm Giàng) để trả chi phí xây nhà (ảnh cơ sở cung cấp)

Như nhiều người cao tuổi khác, ông Nguyễn Hữu Hiền, 70 tuổi, ở xã Lạc Long (Kinh Môn) phải sống chung với bệnh tiểu đường, thường xuyên cần đến cơ sở y tế thăm khám sức khỏe. Niềm vui đến với ông Hiền cùng gần 28.000 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi ở Hải Dương khi từ ngày 1/8/2023 họ đã được hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Cùng với đó, từ ngày 1/1/2024, người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi ở Hải Dương còn được hỗ trợ thêm 30% (ngoài 70% mức đóng đã được hỗ trợ); các đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong tỉnh cũng được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm. Đến nay, khoảng 1.300 người làm việc thu gom rác thải trong tỉnh được hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Những chính sách đặc thù, nhân văn của tỉnh Hải Dương giúp đảng viên, người cao tuổi và những người làm công việc nặng nhọc ở nông thôn như có thêm “tấm khiên” bảo vệ sức khỏe, thêm niềm vui trong cuộc sống. Các chính sách ý nghĩa trên thể hiện sự quan tâm của tỉnh và góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của Hải Dương, hiện đạt 92,6%.

Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp người có công, người nghèo, người yếu thế trong xã hội, năm 2023, tỉnh Hải Dương còn quyết định chủ trương đầu tư rất nhiều công trình, dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm chăm lo cho nhân dân tốt hơn. Bằng những cơ chế, công việc cụ thể, thiết thực, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Hải Dương đã và đang thực sự phát huy tác dụng. Điều này phần nào thể hiện ở thu nhập bình quân của người dân trong tỉnh đến hết năm 2023 đạt 95 triệu đồng, cao hơn gần 16 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,15% năm 2021 xuống còn 1,37%; đời sống nhân dân Hải Dương ngày càng được nâng lên rõ rệt.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết an vui với những người khó khăn