Tây Ban Nha "căng mình" trước đợt nắng nóng thứ 4

21/08/2023 15:50

Tính đến ngày 20.8 theo giờ địa phương, phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha tiếp tục hứng chịu cái nóng khắc nghiệt trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt nắng nóng thứ 4.


Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng trên đảo Tenerife thuộc Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày 17.8.2023

Khu vực phía Nam và Đông Bắc của quốc gia Tây Nam Âu này ghi nhận mức nhiệt tăng mạnh, có nơi vượt quá 40 độ C. 

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia AEMET, nền nhiệt tại các vùng Catalonia và Aragon ở Đông Bắc Tây Ban Nha đã vượt quá 40 độ C, trong khi vùng Andalucia ở miền Nam ghi nhận nhiệt độ lên đến gần 44 độ C. Tại thủ đô Madrid, nền nhiệt khoảng 38 độ C, khiến nhiều người dân trải qua những đêm mất ngủ vì nóng. 

Anh Victor Bernardo, 33 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ: “Những tháng hè nắng nóng ở Madrid thật khổ sở. Ban ngày thì khó chịu và phải uống nhiều nước còn ban đêm thì không thể ngủ được”.  

AEMET cho biết đợt nắng nóng thứ 4 này cũng ảnh hưởng đến mực nước ở các sông chính trên khắp Tây Ban Nha. 

Dự báo, đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài cho đến ngày 24.8 với mức nhiệt dự báo đạt đỉnh điểm vào ngày 21.8 và 22.8. 

Tình hình thời tiết cực đoan khiến đám cháy rừng lớn trên đảo Tenerife thuộc Quần đảo Canary của Tây Ban Nha tiếp tục diễn biến phức tạp. Cho đến nay, giới chức địa phương đã huy động hàng trăm nhân viên cứu hóa tham gia cuộc chiến chống “giặc lửa” này. Số người phải đi sơ tán hiện vượt quá 12.000 người. 

Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa đã thành công khi không để đám cháy hủy hoại thêm bất kỳ công trình và nhà ở nào trên đảo. Ông Fernando Clavijo, người đứng đầu quần đảo Canary ghi nhận nỗ lực nói trên gần như “điều thần kỳ” sau khi lực lượng cứu hỏa căng mình làm việc thâu đêm suốt sáng 20/8. Tuy nhiên, ông Clavijo cảnh báo tình hình có thể diễn biến phức tạp do nền nhiệt vẫn tăng kèm gió mạnh. 

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), chu vi đám cháy lên tới 84 km, thiêu rụi khoảng 11.600 ha đất, tức gần 6% tổng diện tích đất của đảo Tenerife. Kể từ đầu năm đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 75.000 ha đất rừng bị thiêu rụi. 

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đã gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đồng thời, họ cảnh báo sóng nhiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn và tác động trên phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Ban Nha "căng mình" trước đợt nắng nóng thứ 4