Tin tức

Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại

BẢO LINH 26/03/2024 12:43

Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc đề nghị tập trung tuyên truyền về giá trị lịch sử vĩ đại, ý nghĩa sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại.

phuc2.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề “Thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Sáng 26/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề “Thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

baocaovien.jpg
Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nỗ lực tăng cường hiệu quả quan hệ với các đối tác quan trọng; triển vọng quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt là lan tỏa nội dung, giá trị tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

baocaovien2.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch 202-KH/TU ngày 6/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024). Qua công tác tuyên truyền nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc đề nghị tập trung tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo. Phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại, ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở các ngành, địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm.

Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong quý I, nhấn mạnh đến kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn và an ninh lương thực được bảo đảm. Thông tin, tuyên truyền một số văn bản của Trung ương mới ban hành tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đặc biệt là Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới…

BẢO LINH
(0) Bình luận
Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại