Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án ở Hải Dương

12/04/2023 16:54

Ngành dân vận tỉnh Hải Dương tập trung làm tốt 2 công việc đột phá trong năm 2023, trong đó có việc tạo đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu kết luận Hội nghị triển khai công tác dân vận quý II.2023

Sáng 12.4, phát biểu kết luận Hội nghị triển khai công tác dân vận quý II.2023, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh toàn bộ hệ thống dân vận tỉnh cần tập trung cao độ thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2023. 

Đó là tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tham mưu thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú cũng lưu ý ngành dân vận tỉnh Hải Dương cần tham mưu, giám sát việc giải quyết, kết quả giải quyết những vấn đề, sự việc người dân phản ánh, ý kiến tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại; nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề ngay từ sớm, từ khi phát sinh ở cơ sở. Nắm bắt, tham mưu xử lý những hoạt động tôn giáo trái phép, các hiện tượng tôn giáo mới. Tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Tăng cường giúp cấp ủy tổ chức giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung thực hiện các giải pháp duy trì và phát triển các mô hình “Dân vận khéo”. Tham mưu, thực hiện tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội; tổng kết, sơ kết thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Trong quý I.2023, ngành dân vận trong tỉnh Hải Dương tập trung lựa chọn, đăng ký các công việc đột phá năm 2023; phối hợp thực hiện các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hoàn cảnh khó khăn; triển khai ký kết Chương trình phối hợp Chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025…

PV

(0) Bình luận
Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án ở Hải Dương