Tin tức

Syria tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố

Theo TTXVN 07/10/2023 - 09:55

Chính phủ Syria đã tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 6/10 để tưởng nhớ các quân nhân và người dân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhằm vào lễ tốt nghiệp của các học viên tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs.

Chú thích ảnh
Điều trị cho người bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Học viện quân sự Syria tại bệnh viện ở Homs, ngày 5/10/2023

Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố ngày 6/10 của Chính phủ Syria cho biết: "Cờ rủ được treo trên khắp CH Arab Syria cũng như tại tất cả các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Syria ở nước ngoài trong 3 ngày, từ ngày 6/10".

Trước đó, sáng 6/10, lễ tang các quân nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nói trên đã được tổ chức trước cổng quân y viện ở tỉnh Homs. Theo Bộ Y tế Syria, 89 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố chưa phải là con số cuối cùng, vì nhiều người bị thương rất nặng.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Iran, tướng Mohammad Bagheri, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV) nói trên ở Syria, khẳng định rằng Tehran sẵn sàng tham gia cuộc chiến chung chống khủng bố với Damascus.

Tướng Bagheri nêu rõ tội ác này một lần nữa vạch trần bản chất xấu xa, giết người và vô nhân đạo của những kẻ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Iran tiếp tục hợp tác với Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Gần 100 người đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương trong vụ tấn công hôm 5/10 tại thành phố Homs. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có trẻ em và phụ nữ. Cuộc tấn công ở Syria được thực hiện bằng một UAV chứa đầy chất nổ mà giới chức Syria cho là được phóng từ một khu vực ở phía Bắc tỉnh Homs, hiện do các nhóm vũ trang chống chính phủ kiểm soát.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Syria tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố