Sự kiện nổi bật ngày 5.11

05/11/2021 19:48

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là sự kiện nổi bật ngày 5.11.

TRONG NƯỚC


Trưa 4.11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhất trí ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chiều 4.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với 11 đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu và gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp - Việt. Tiếp đó, tối 4.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt xúc động với đại diện kiều bào tại khu vực châu Âu, được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981-7.11.2021), sáng 5.11, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 5.11, sau gần nửa năm đóng cửa vì dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách trở lại. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động thực vật nằm tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, là vườn thú lâu đời đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại quý hiếm. Thảo Cầm Viên cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Trước thời điểm dịch, điểm đến này phổ biến với các hoạt động check-in, dã ngoại, tìm hiểu về động, thực vật… Trong ảnh: Nhiều gia đình cũng đưa trẻ nhỏ tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Thu Hương - TTXVN


Sáng 5.11, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho cựu Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an (Tổng cục V) Nguyễn Duy Linh. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, cựu sỹ quan công an, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1971, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điều 354, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại điều 365, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Ngày 5.11, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá thành công chuyên án 821D và bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể vào lúc 13 giờ 30 ngày 4.11, tại khu vực km43, trên quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải (Nậm Nhùn, Lai Châu), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu bắt đối tượng là Thào A Dao (sinh năm 1997, dân tộc Mông thường trú tại bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Ngày 5.11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị cùng phối hợp với Công an phường Tân Quang đang tạm giữ 12 đối tượng nam, nữ để làm rõ hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke AA, địa chỉ tại Tổ 17, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Trước đó 0h15 ngày 4.11, qua kiểm tra phát hiện, tại phòng hát số 218 của quán karaoke nói trên có 12 đối tượng nam, nữ có nghi sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác thu được 1 đĩa sứ, trên đĩa còn nhiều các tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại Ketamin. Kết quả xét nghiệm các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và Ketamin. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: 12 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 5.11, Trung Quốc đã phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học Trái đất SDGSAT-1, mang tên Quảng Mục vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 6 vào lúc 10h19 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch. Vệ tinh SDGSAT-1 do Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phát triển và là vệ tinh khoa học vũ trụ đầu tiên trên thế giới phục vụ Chương trình phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 6 mang theo vệ tinh SDGSAT-1 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy biến thể Mu của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có khả năng kháng kháng thể do vaccine tạo ra cao hơn nhiều so với virus gốc. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu, do phó giáo sư Kei Sato của Viện Y khoa thuộc Đại học Tokyo làm trưởng nhóm, đã tạo ra virus SARS-CoV-2 nhân tạo có các đặc điểm tiêu biểu của biến thể Mu và đánh giá mức độ nhạy cảm của biến thể này đối với các kháng thể trong những mẫu máu lấy từ người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Nhóm nghiên cứu phát hiện biến thể Mu có khả năng kháng kháng thể do vaccine tạo ra cao hơn 9,1 lần so với virus gốc. Điều này cũng đồng nghĩa các kháng thể do vaccine tạo ra có hiệu quả bảo vệ thấp hơn với biến thể Mu. Trong ảnh: Hình ảnh minh họa về vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.11, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến nhiều tuyến đường cao tốc tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc phải đóng cửa. Theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, khói mù dày đặc đã bao trùm nhiều vùng rộng lớn tại miền Bắc nước này, với tầm nhìn tại một số nơi đã giảm xuống dưới 200m. Giới chức Bắc Kinh cho rằng nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm là do điều kiện thời tiết xấu và tình trạng ô nhiễm lan rộng trong khu vực. Cùng ngày, Thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục chìm trong khói mù độc hại sau một đêm người dân ăn mừng lễ hội ánh sáng Diwali của đạo Hindu bằng đốt pháo, bất chấp lệnh cấm bán mặt hàng này. Tại nhiều điểm nóng, chỉ số chất lượng không khí có nồng độ PM2.5 trung bình vượt ngưỡng 400 mg/m3. Con số này cao gấp 15 lần mức giới hạn an toàn hằng ngày của WHO. Trong ảnh: Khói mù dày đặc bao phủ thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Kyodo/TTXVN


Nhóm nhạc huyền thoại ABBA của Thụy Điển đã trở lại với người hâm mộ bằng một album mới mang tên "Voyage" sau gần 4 thập kỷ kể từ khi tan rã. Theo đó, album "Voyage" đã được phát trực tiếp vào lúc 0h ngày 5.11 ở nhiều múi giờ khác nhau. Đánh dấu sự tái hợp lần này, không chỉ phát hành album "Voyage", ABBA dự kiến sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại London (Anh) vào tháng 5.2022, trong đó các thành viên U80 của ABBA hiện nay sẽ xuất hiện qua hình ảnh ảo. Các hình ảnh này được tạo ra bằng công nghệ ghi hình chuyển động, tương tự cách mô phỏng bằng CGI trong phim hoạt hình của Hollywood. Trong ảnh: Album mang tên "Voyage" của nhóm nhạc ABBA được bày bán tại một cửa hàng băng đĩa ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.11