Sự kiện nổi bật ngày 29.12

29/12/2020 19:09

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Chính phủ với các địa phương; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế-xã hội... là những sự kiện nổi bật ngày 29.12.

TRONG NƯỚC



Sáng 29.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Chính phủ với các địa phương về kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hội nghị đã vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng, gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục phấn đấu thực hiện để đưa đất nước phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành không được im lặng trước các kiến nghị của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn; đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ năm 2022 trở đi. Bên cạnh đó là mục tiêu bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với mặt bằng của khu vực và thế giới; trong đó phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 12 năm 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 29.12, Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng vinh dự tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 và Kỷ niệm 45 năm truyền thống (1975-2020). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 qua các giai đoạn, thời kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian gian tới, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục vận dụng sáng tạo để từng bước tự chủ tài chính trong hệ thống bệnh viện quân đội. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn tay nghề giỏi, để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 29.12, tại Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương - Giám đốc Bệnh viện. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong lao động, sáng tạo trong giai đoạn 2009 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 29.12, tại Trạm thu phí đường bộ Km17+100 đường Hòa Lạc- Hòa Bình, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ePass. Hệ thống tự động không dừng ePass do Công ty CP Giao thông số Việt Nam (thuộc Viettel) phối hợp với các nhà đầu tư BOT triển khai. Như vậy, Viettel đã hoàn thành dự án đúng thời hạn so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Với tổng số 35 trạm thu phí ePass trong 6 tháng, Viettel đã góp phần tăng trưởng hơn 80% so với số lượng trạm ePass thực hiện trong 4 năm trước đó, nâng tổng số trạm ePass trên toàn quốc lên 91 trạm, đạt gần 40% số lượng trạm thu phí trên toàn quốc. Trong ảnh: Thẻ ePass giúp lái xe ô tô lưu thông qua làn thu phí tự động, kích hoạt miễn phí tại trung tâm đăng kiểm, thanh toán trực tiếp khi lưu thông qua trạm bằng tài khoản ViettelPay. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ngày 29.12, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh tiến hành tiêu hủy gần 950.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, do ngành chức năng của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã bắt giữ, xử lý tịch thu đúng quy định của pháp luật từ cuối năm 2019 đến nay. Trong năm 2020, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố phát hiện và bắt giữ 1.162 vụ/669 đối tượng, tang vật vi phạm trị giá khoảng trên 24,3 tỷ đồng (giảm, so với với cùng kỳ năm 2019 là trên 72,5 tỷ đồng). Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm: Ma túy 37.005 gram; vật tư y tế gần 2,2 triệu cái; thuốc lá điếu trên 614,4 nghìn bao; đường cát trên 12,3 tấn; quần áo gần 2,2 nghìn cái; mỹ phẩm trên 7,5 nghìn đơn vị sản phẩm… Trong ảnh: Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu để tiêu hủy. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 29.12, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trực tiếp quán triệt Nghị quyết cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; trưởng các phòng, trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị cơ sở trong lực lượng Công an đã nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hiện sinh sống trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; những vấn đề quan trọng về quan điểm, chiến lược, triết lý, phương châm hành động, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho 300 đại biểu Công an tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 29.12, tại UBND tỉnh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức bàn giao một số công trình, tài sản phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn VietinBank đã luôn đồng hành với Hải Dương bằng những hoạt động thiết thực. Đồng chí đánh giá cao chất lượng, quy mô cũng như mạng lưới hoạt động rộng khắp và hiệu quả của VietinBank. Đơn vị đã luôn tích cực tham gia và có những đóng góp không nhỏ vào hoạt động an sinh xã hội của tỉnh. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến VietinBank bàn giao các công trình, tài sản hỗ trợ an sinh xã hội cho Hải Dương. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 29.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 và triển khai công tác tuyên truyền miệng năm 2021. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của tỉnh, gồm tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hạo Nhiên


Sáng 29.12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng Thi đua lực lượng vũ trang tỉnh xác định năm 2021 tập trung vào một số nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua… Trong ảnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Quang Thúy


QUỐC TẾ


Ngày 28.12, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2021 trị giá 740,5 tỷ USD. Động thái này tạo tiền đề cho việc Quốc hội Mỹ lần đầu tiên bác phủ quyết của ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Sau Hạ viện, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện trong ngày 29.12 (giờ địa phương). Nếu Thượng viện cũng đưa ra quyết định tương tự Hạ viện, dự luật sẽ trở thành luật. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 4.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh ngày 28.12 đã thúc giục cộng đồng quốc tế ngăn chặn hoạt động mở rộng các khu định cư trái phép tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong bối cảnh Israel chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử lần thứ tư trong vòng chưa đầy 2 năm qua. Phát biểu của ông Shtayyeh được đưa ra tại cuộc họp nội các Palestine ở TP Ramallah ngày 28.12, trong đó nhấn mạnh Israel chuẩn bị bầu cử, các chiến dịch vận động sẽ tập trung vào xây dựng các khu định cư tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tương tự như các lần bầu cử trước đây. Trong ảnh: Toàn cảnh khu định cư Alon của Israel ở phía đông Jerusalem thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng động thái nhằm kéo dài nhiệm kỳ sang năm 2021 của Quốc hội - do phe đối lập kiểm soát, là "vi hiến", đồng thời kêu gọi hệ thống tư pháp của quốc gia Nam Mỹ "thực hiện chức trách của mình". Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Venezuela, do lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido giám sát, đã tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 6.12 là "bất hợp pháp" và cuối tuần qua đã bỏ phiếu để kéo dài nhiệm kỳ hiện nay. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.12, công việc lắp đặt đoạn đường ống thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) trong lãnh hải Đức đã được hoàn tất và việc xây dựng sẽ được tiếp tục ở Đan Mạch. Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn một nguồn thạo tin cho biết đoạn đường ống dài 2,6 km trong dự án chạy qua lãnh hải của Đức đã được hoàn thành trước khi giấy phép lắp đặt hết hạn vào cuối năm nay. Tàu chuyên dụng Fortuna của Nga đã rời công trường trên biển Baltic. Việc xây dựng dự án mới được nối lại từ đầu tháng 12 vừa qua sau một năm tạm ngừng do vấp phải các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong ảnh: Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) tại Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.12, các trận bão tuyết đã đổ bộ vào nhiều khu vực của Italy và Anh khiến hoạt động giao thông tại nhiều nơi bị tê liệt. Tại Italy, tuyết phủ dày tới 20cm tại trung tâm TP Milan. Giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đã bị ảnh hưởng, nhất là xa lộ A26 dẫn tới Genoa - cảng thương mại lớn nhất Italy và cũng là thủ phủ của vùng Liguria. Tại Anh, tuyết rơi nhiều tại các khu vực như Gloucestershire, Worcestershire, Staffordshire, Birmingham và Stourbridge. Tuyết rơi quá dày trong đêm khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn ngày 28.12. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng tuyến đường cao tốc A62 tại làng Delph, gần Manchester, miền bắc nước Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 29.12