Sự kiện nổi bật ngày 19.5

19/05/2023 21:59

Ngày 19.5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022.

TRONG NƯỚC


128 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về VHNT; trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nêu lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Chủ tịch nước cho rằng, những nhà hoạt động và sáng tạo văn hóa, văn nghệ sĩ là những người thắp lên ngọn đuốc soi đường, giữ lửa và truyền lửa, đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ và phát triển văn hóa, là lực lượng trí thức tiêu biểu, luôn mẫn cảm với thời cuộc, nhiều dự cảm về tương lai, bằng những sáng tạo nghệ thuật có khả năng định hướng về tư tưởng, thẩm mỹ và vun trồng các giá trị tiến bộ, nhân văn.Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả Chu Chí Thành, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam với bộ ảnh "Hai người lính". Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN.


Chiều 19.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Hiroshima, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chương trình công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự 3 phiên thảo luận về các chủ đề “Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng”, “Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững”, “Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng”; tham gia hoạt động về Sáng kiến Đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu của G7; gặp gỡ, tiếp xúc song phương với Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm... Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Ngày 19.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, các đại biểu cho biết luôn quan tâm, theo dõi hoạt động của Quốc hội, cơ quan dân cử địa phương; tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu phát triển của Cà Mau, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước trong thời gian qua; bày tỏ lo lắng trước tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến nhiều ngành kinh tế của Cà Mau nói riêng và các tỉnh ven biển nước ta nói chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Cà Mau đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực, gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 19.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN.


Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 - năm 2023. Năm nay, cuộc thi viết lấy chủ đề "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình" đã thu hút hơn 1,5 triệu bức thư từ khắp nơi gửi về. Sau 5 vòng chấm, ban giám khảo đã chọn 135 bài vào vòng chung khảo. Kết quả trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích và 61 giải cây bút triển vọng. Ban tổ chức cũng trao 4 giải cho các thí sinh khuyết tật. Trong ảnh: Các đại biểu, thầy cô và học sinh đạt giải chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN.


Ngày 19.5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ và xe tải làm gãy hai trụ điện trung thế khiến hơn 8.600 hộ dân mất điện. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 19.5, xe tải chở hàng mang BKS 49H-020.02 lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến trước khu vực Công an huyện Tân Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) xảy ra va chạm với xe 7 chỗ mang BKS 51A-138.03 khiến xe tải lao vào lề đường, tông gãy hai trụ điện trung thế. Tài xế xe tải bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Ngày 19.5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã chính thức khai mạc với sự kiện các nhà lãnh đạo G7 đến thăm Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Tại Hội nghị diễn ra từ ngày 19-21.5, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề gồm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, xung đột Nga-Ukraine, an ninh kinh tế, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu...Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo G7 cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chụp ảnh chung tại Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 ở TP Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN.


Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á đã khai mạc vào tối 18.5 tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sự kiện nhằm tạo dựng tầm ảnh hưởng của khu vực. Được tổ chức tại thành phố cổ Tây An của Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á này có "ý nghĩa quan trọng". Đây là lần đầu tiên diễn ra một hội nghị như vậy kể từ khi Trung Quốc thiết lập quan hệ chính thức với các nước này 31 năm trước. Ngoài việc tham dự hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan lần lượt có các chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 16 – 20.5. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) chụp ảnh chung cùng lãnh đạo các quốc gia Trung Á dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: THX/TTXVN.


Ngày 18.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) tổ chức buổi tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam ngày nay” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ thu hút sự tham gia của nhiều học giả và hàng trăm sinh viên.  Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm bày tỏ lòng xúc động khi sự kiện được tổ chức ngay trên giảng đường mang tên Hồ Chí Minh cùng sự tham gia đông đảo của nhiều học giả và sinh viên. Điều này thể hiện tình cảm của người dân Mexico nói chung và Đại học UNAM nói riêng với người dân Việt Nam cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tại khuôn viên Đại học UNAM, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh về đất nước - con người Việt Nam đồng thời giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt thông qua những món ăn truyền thống. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Hùng – TTXVN.


Tình trạng khẩn cấp liên quan đến thời tiết đã được ban bố trên khắp châu Âu, bao gồm cả Italy, nơi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra sau hạn hán kéo dài ở một số vùng. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Boznia-Herzegovina sau mưa lớn và lũ lụt. Đây là một trong số các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt hoặc đôi khi cả ba. Ở Italy, lũ lụt là tồi tệ nhất trong một thế kỷ gây ra thương vong về người và tàn phá nhà cửa, đường sá, trang trại. Khu vực miền Bắc Emilia-Romagna là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nay với hơn 20.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị ngập lụt. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại vùng Emilia-Romagna của Italy. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.5