Sự kiện nổi bật của Hải Dương năm 2022

01/01/2023 18:33

Trân trọng giới thiệu 9 sự kiện nổi bật của tỉnh Hải Dương trong năm 2022 do Báo Hải Dương bình chọn.

PCI thăng hạng ấn tượng


Tỉnh chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đội ngũ doanh nhân ngày 12.12.2022

Tháng 4.2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Hải Dương là địa phương có mức tăng ấn tượng nhất khi tăng 34 bậc, xếp thứ 13 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với tổng điểm 67,65, Hải Dương đứng đầu trong nhóm 20 địa phương xếp loại khá và là 1 trong 10 địa phương được đánh giá có chất lượng hạ tầng tốt trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, có 8 chỉ số tăng điểm và 2 chỉ số giảm điểm. 

Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 30% dự toán

Theo nghị quyết HĐND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh ước đạt gần 19.315 tỷ đồng, vượt hơn 30% dự toán năm. Thu nội địa ước đạt hơn 16.420 tỷ đồng, vượt 33% dự toán. Thu ngân sách là chỉ tiêu điển hình trong số 9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm.

Năm 2022, Hải Dương không đạt 7/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, chiếm gần 44%. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 9% (kế hoạch tăng từ 10% trở lên). Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 31,4% (kế hoạch 35%). Thành lập mới 1.600 doanh nghiệp, chỉ đạt 96,9% kế hoạch (1.651 doanh nghiệp). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33% (kế hoạch 35%). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,8% (kế hoạch 92%). Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 78,5% (kế hoạch 82,8%). Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường của trạm y tế xã) mới đạt 31,7 trong khi kế hoạch là 33.

Khảo sát từ năm 2010, năm 2022 là lần đầu tiên Hải Dương có số lượng chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu không đạt kế hoạch nhiều nhất.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số Hải Dương 26.3


Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Ngày Chuyển đổi số Hải Dương 26.3

Ngày 26.3.2022, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số (CĐS) Hải Dương 26.3 với chủ đề “CĐS hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”. Đây là lần đầu tiên Hải Dương tổ chức sự kiện này nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CĐS, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh với các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố và đối tác, doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, từng bước thực hiện CĐS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Hải Dương là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn quốc tổ chức Ngày CĐS của riêng mình, trước khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22.4.2022 lấy ngày 10.10 hằng năm là Ngày CĐS quốc gia. 

Khống chế, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hải Dương đã khống chế và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Từ tháng 1 đến tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mỗi tháng. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 12, số ca mắc bắt đầu giảm mạnh, đến quý III chỉ còn vài trăm người mắc/tháng. Năm 2022, Hải Dương có gần 365.000 người mắc Covid-19, 145 trường hợp tử vong (cộng dồn), thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Nhiều tháng qua, toàn tỉnh không có người mắc Covid-19 tử vong. Hải Dương hiện chỉ còn vài chục bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, sức khỏe trong tầm kiểm soát. 

Khởi công nhiều công trình giao thông quan trọng

Năm 2022, Hải Dương khởi công nhiều công trình giao thông quan trọng kết nối trong tỉnh, liên tỉnh. 

Ngày 3.4, UBND tỉnh khởi công dự án đường trục Đông - Tây dài 36,5 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến giao cắt với đường tỉnh 392C tại xã Đoàn Kết (Thanh Miện), đi qua các huyện Thanh Miện, Ninh Giang và kết thúc tại giao cắt với đường 391 tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ). 

Cùng ngày, tỉnh khởi công hai nút giao giữa đường tỉnh với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Nút giao đường tỉnh 392 tại huyện Bình Giang có tổng vốn đầu tư 321 tỷ đồng và nút giao đường 390 tại huyện Thanh Hà 350 tỷ đồng.

Sáng 24.6, tỉnh Bắc Giang khởi công cầu Đồng Việt và đường dẫn tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) kết nối với TP Chí Linh, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Để tạo kết nối đồng bộ, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 (Chí Linh) với tổng vốn đầu tư hơn 469,8 tỷ đồng. 

Sáng 11.8, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương tại huyện Nam Sách và 2 huyện Gia Bình, Lương Tài (Bắc Ninh) với tổng vốn đầu tư của cả hai tỉnh dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng.

Tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện mới


Lễ hội lúa rươi hữu cơ vụ xuân năm 2022 tại xã An Thanh (Tứ Kỳ)

Năm 2022, nhiều lễ hội, sự kiện lần đầu tiên được tỉnh tổ chức đã tạo luồng gió mới để thu hút đông đảo du khách đến với Hải Dương. Đó là Lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương  tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng), Lễ hội lúa rươi hữu cơ vụ xuân tại xã An Thanh (Tứ Kỳ) và Hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông". Qua đó quảng bá tiềm năng, những sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của Hải Dương, đồng thời gắn những giá trị nông nghiệp với văn hóa, lịch sử, tạo ra giá trị mới cho nông sản, phát triển du lịch. 

Sau 2 năm không tổ chức được do dịch Covid-19, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức trở lại với quy mô, tầm vóc vốn có. Đặc biệt, Tuần Văn hoá - du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

Sự kiện SEA Games 31 tại Hải Dương với nhiều hoạt động hấp dẫn gắn với mùa vải thiều Thanh Hà cũng thu hút và để lại những ấn tượng khó quên đối với đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 90 lần so với năm 2021, trong đó thu hút gần 50.700 lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch đạt 573,7 tỷ đồng, tăng gần 47,8 lần.

Tay vợt Hải Dương đoạt huy chương vàng SEA Games trên đất Hải Dương


Nguyễn Đức Tuân giành huy chương vàng đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 31

Hải Dương lần đầu tiên có một vận động viên giành huy chương vàng đơn nam bóng bàn ngay tại quê nhà. Đó là tay vợt Nguyễn Đức Tuân. Anh giành chức vô địch sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Phakpoom Sanguansin với tỷ số 4-1 trong trận chung kết. Đây cũng là tấm huy chương vàng duy nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31.

Môn bóng bàn SEA Games 31 do Hải Dương đăng cai, diễn ra từ ngày 13-20.5.2022. Gần 100 vận động viên xuất sắc đến từ Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh tài.

Đào tạo lao động vượt kế hoạch


Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương Hải Dương chú trọng liên kết với doanh nghiệp để thực hành nghề cho sinh viên

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ năm 2022 của Hải Dương đạt 31,5%, vượt 3,2% kế hoạch và tăng hơn 1% so với năm 2021. Đây cũng là một trong 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vượt kế hoạch và trở thành điểm sáng. 

Hải Dương đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu kép vừa sản xuất vừa phòng chống dịch. 

Triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng


Cơ quan công an thu giữ gần 12 kg ma túy tổng hợp của đường dây do đối tượng Phạm Văn Long cầm đầu (ảnh tư liệu)    

Với tinh thần "đánh một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", năm 2022, Công an tỉnh đã tập trung triệt phá nhiều vụ án lớn. 

Điển hình là vụ án đường dây mua bán trái phép, thu giữ gần 12 kg ma túy tổng hợp do Phạm Văn Long (sinh năm 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, Thanh Hà) cầm đầu; đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng; làm rõ đối tượng Trần Xuân Kiên (sinh năm 1985, trú tại TP Hải Dương) có hành vi tổ chức cho vay lãi nặng gần 22 tỷ đồng. Trong năm, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ án giết người gây rúng động dư luận như vụ giết người tại quán Anh spa, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), vụ giết người ở thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát (Nam Sách).

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật của Hải Dương năm 2022