Xã hội

Sơn La, Kon Tum xảy ra động đất

Theo VTC News 24/12/2023 20:30

Hôm nay, hệ thống của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận hai trận động đất ở Sơn La và Kon Tum.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, hôm nay 24/12, tại Kon Tum và Sơn La ghi nhận hai trận động đất.

Cụ thể, lúc 5h44 (giờ Hà Nội), trận động đất có độ lớn 2.7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km, xảy ra tại khu vực huyện Mường La (Sơn La).

Một trận động đất khác được ghi nhận lúc 7h27 (giờ Hà Nội) tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất có độ lớn 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Bản đồ tâm chấn động đất ở tỉnh Sơn La.

Bản đồ tâm chấn động đất ở tỉnh Sơn La

Hai trận động đất trên được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.

Thời gian vừa qua, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tục xảy ra động đất. Trong đó, 5 ngày liên tiếp (từ 12/5 đến 16/5), trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp diễn ra 12 trận động đất. Ngày 22/9, huyện này cũng liên tiếp xảy ra 9 trận động đất kích thích.

Động đất tại huyện miền núi Kon Plông xảy ra thường xuyên kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7 độ xảy ra chiều 23/8/2022.

Ngày 17/11/2023, một trận động đất mạnh 5,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km, xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Tại thời điểm này, nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc nhẹ.

Tối 5/12/2023, một trận động đất 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km cũng xảy ra tại tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo VTC News
(0) Bình luận
Sơn La, Kon Tum xảy ra động đất