Tin tức

Số người chết vì dịch tả ở Ethiopia đã tăng lên 300 người

Theo Vietnam+ 07/10/2023 16:00

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình y tế của Ethiopia, WHO nói rõ đợt dịch tả bùng phát từ ngày 27/8/2022 đã lan tới 113 quận trên 10 khu vực của nước này.

So nguoi chet vi dich ta o Ethiopia da tang len 300 nguoi hinh anh 1
Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tả đều sử dụng nước uống không an toàn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch tả bùng phát ở Ethiopia đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300 người.

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình y tế của Ethiopia, WHO nói rõ đợt dịch tả bùng phát từ ngày 27/8/2022 đã lan tới 113 quận trên 10 khu vực của nước này.

Số ca tử vong do bệnh tả đã tăng lên 300 người tính đến ngày 3/10, chiếm tỷ lệ 1,24% trong tổng số người mắc bệnh.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các biện pháp ứng phó đã phần nào giúp kiểm soát được dịch tả nhưng tại một số quận đang chứng kiến các ca bệnh quay trở lại.

Theo thống kê, cho đến nay mới chỉ có hơn 6 triệu người tại 54 quận ở Ethiopia được tiêm một liều vaccine phòng bệnh tả.

Để đẩy lùi dịch tả tại Ethiopia, WHO cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm phòng, các bên cũng cần lưu ý đến những giải pháp lâu dài để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh như loại bỏ nguồn nước uống kém chất lượng và tình trạng vệ sinh bừa bãi.

WHO chỉ rõ hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tả đều sử dụng nước uống không an toàn.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người chết vì dịch tả ở Ethiopia đã tăng lên 300 người