Sinh hoạt dưới cờ “Hải Dương - Phú Yên 62 năm son sắt nghĩa tình”

19/12/2022 16:29

Sáng 19.12, tại TP Hải Dương, Tỉnh đoàn hai tỉnh kết nghĩa Hải Dương và Phú Yên phối hợp tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Hải Dương - Phú Yên 62 năm son sắt nghĩa tình”. 

Quang cảnh buổi sinh hoạt dưới cờ do Tỉnh đoàn hai tỉnh Hải Dương và Phú Yên phối hợp tổ chức

Dưới cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay phấp phới, hàng chục cán bộ Đoàn hai đơn vị mặc chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn thực hiện nghi thức chào cờ. Họ cùng nhau hát vang bài Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam) và Đoàn ca với khí thế hào hùng, thể hiện sự tự hào, xúc động, lòng biết ơn vô hạn với các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tỉnh đoàn hai tỉnh kết nghĩa Hải Dương, Phú Yên cùng thực hiện nghi thức chào cờ

Thay mặt tuổi trẻ hai tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương đọc bài tuyên truyền sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Hải Dương - Phú Yên 62 năm son sắt nghĩa tình” ôn lại chặng đường lịch sử phát triển quan hệ “thắm tình Hải Phú” trong hơn 6 thập kỷ đã qua. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương ôn lại chặng đường lịch sử phát triển quan hệ “thắm tình Hải Phú”

Sinh hoạt dưới cờ là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động mà Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Phú Yên sẽ tổ chức trong chuyến thăm và giao lưu tại tỉnh Hải Dương từ ngày 19-21.12. Dự kiến trong thời gian còn lại, đoàn đi thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu; tham quan một số mô hình doanh nghiệp, kinh tế do thanh niên làm chủ; trải nghiệm khu khai thác rươi, cáy của huyện Tứ Kỳ…

Hai tỉnh Hải Dương và Phú Yên kết nghĩa từ ngày 9.1.1960. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Dương đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với tinh thần “một người làm việc bằng hai để chi viện cho miền Nam, cho Phú Yên thân yêu”. Trên 12 vạn thanh niên Hải Dương đã hăng hái lên đường vào chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó nhiều người con Hải Dương đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại nơi mảnh đất Phú Yên ruột thịt. 

Đất nước thống nhất, hai tỉnh vẫn duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, động viên để vun đắp tình đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt. Một số địa phương trong tỉnh đã kết nghĩa với các địa phương ở tỉnh Phú Yên. Nhiều năm nay, tỉnh Hải Dương nói chung, tuổi trẻ Hải Dương nói riêng đều duy trì các hoạt động hỗ trợ tỉnh Phú Yên bằng những hoạt động thiết thực như xây nhà ở cho hộ nghèo, cầu dân sinh…

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Sinh hoạt dưới cờ “Hải Dương - Phú Yên 62 năm son sắt nghĩa tình”