Ra mắt ứng dụng di động chống khủng bố

28/01/2016 15:13

Ngày 27-1, cảnh sát Indonesia đã ra mắt ứng dụng di động với tên gọi “Ngăn chặn khủng bố”.

Ứng dụng này nhằm khuyến khích các công dân báo cáo về các hoạt động có liên quan tới khủng bố ở quanh khu vực mình sinh sống.


Ứng dụng này có thể được tải miễn phí từ Google Playstore và Amazon Store. “Thông qua ứng dụng này, người sử dụng có thể báo cáo trực tiếp về các hành động khủng bố. Hoặc nếu họ tình cờ phát hiện những nghi phạm khủng bố ở khu vực họ đang sinh sống, họ có thể báo cáo thông tin nhờ ứng dụng này”, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Indonesia nói.

Chỉ với chiếc điện thoại di động, người dân có thể góp phần vào cuộc chiến chống khủng bố.


Để sử dụng ứng dụng, người dùng bắt buộc điền các thông tin cá nhân như số chứng minh thư, số bằng lái xe và số điện thoại di động.

Ngoài ra, ứng dụng cũng bao gồm các số điện thoại đường dây nóng, tài khoản mạng xã hội, các diễn đàn thảo luận về vấn đề khủng bố.

Sau vụ khủng bố đẫm máu tại Jakarta hồi đầu tháng này khiến 8 người chết và 26 người bị thương, giới chức trách Indonesia đã đẩy mạnh các hoạt động chống khủng bố và thắt chặt công tác an ninh.


Thanh Hà(HNM)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt ứng dụng di động chống khủng bố