Tin tức

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường, bàn về gói kích thích kinh tế

Theo TTXVN 20/10/2023 15:30

Dự kiến tại phiên họp kéo dài đến ngày 13/12 tới, các đảng đối lập chất vấn Thủ tướng Nhật Bản Kishida về tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế mà chính phủ của ông dự định hoàn tất vào ngày 2/11.

Quoc hoi Nhat Ban hop bat thuong, ban ve goi kich thich kinh te hinh anh 1
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội Nhật Bản

Ngày 20/10, Quốc hội Nhật Bản đã triệu tập phiên họp bất thường, trong đó chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida tập trung thúc đẩy việc thông qua ngân sách bổ sung theo kế hoạch để tài trợ cho gói kích thích kinh tế mới. Gói kích thích này sẽ giúp giải quyết tình trạng giá cả leo thang.

Dự kiến tại phiên họp kéo dài đến ngày 13/12 tới, các đảng đối lập chất vấn Thủ tướng Kishida về tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế mà chính phủ của ông dự định hoàn tất vào ngày 2/11 để trình Quốc hội.

Các đảng đối lập cũng dự kiến sẽ chất vấn một số bộ trưởng mới đảm nhận chức vụ trong đợt cải tổ nội các hồi tháng trước liên quan những cáo buộc lạm dụng quỹ chính trị.

Quốc hội Nhật Bản triệu tập phiên họp bất thường trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Kishida giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 10/2021, lý do một phần liên quan cách thức xử lý tình trạng lạm phát tăng cao gần đây. Chính phủ dự định đệ trình 10 dự luật mới tại phiên họp bất thường này.

Cùng ngày 20/10, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga giữ chức Chủ tịch cơ quan lập pháp này, thay ông Hiroyuki Hosoda từ chức tháng trước vì lý do sức khỏe.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Nhật Bản họp bất thường, bàn về gói kích thích kinh tế