Quảng Ninh phát triển du lịch cộng đồng tại 4 làng dân tộc thiểu số

16/07/2023 18:01

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa 4 làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, giai đoạn 2023 - 2025.


TP Móng Cái sẽ xây dựng làng văn hóa người Dao xã Hải Sơn

Quảng Ninh chọn thí điểm 4 làng dân tộc thiểu số là làng người Dao ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái; làng người Tày ở thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu; làng người Sán Dìu ở thôn Vòng Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn và làng người Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay) ở thôn Lục Ngù, xã Húc Động, huyện Bình Liêu. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương có làng dân tộc thiểu số được thí điểm xây dựng, lập kế hoạch hoàn thành trong tháng 7, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Việc thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới tiên tiến, đặc biệt là phát huy tinh thần tự giác của cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc nâng cao thu nhập, kéo giảm khoảng cách giữa các vùng miền.

Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Móng Cái cho biết: "Để nắm bắt cơ hội này, TP Móng Cái đã đề xuất phục dựng làng dân tộc Dao Thanh Y, xã Hải Sơn. Theo phấn đấu, dịp 2.9 tới sẽ đưa vào khai thác sản phẩm phiên chợ Pò Hèn Hải Sơn. Tất cả đều mời gọi bà con dân tộc ra phát triển sản phẩm, dịch vụ. Thành phố đã dành nguồn lực cho vùng Hải Sơn gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống của người dân".

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh phát triển du lịch cộng đồng tại 4 làng dân tộc thiểu số