Bạn đọc viết

Quảng cáo cắt tóc nhái cột mốc giao thông

TRUNG QUÂN (Thanh Hà) 27/01/2024 11:00

Hải Dương có nhiều cửa hàng cắt tóc làm biển quảng cáo giống với cột mốc giao thông để thu hút sự chú ý, nhưng việc này vi phạm, có thể gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông.

img_1017.jpeg
Biển quảng cáo nhái cột mốc giao thông của một cửa hàng tóc ở xã Thanh Hải (Thanh Hà)

Tại xã Thanh Hải (Thanh Hà), một cửa hàng cắt tóc đặt biển quảng cáo chiều ngang khoảng 40 cm, cao khoảng 80 cm giống hình dáng cột mốc giao thông, đặt ngay vỉa hè. Ở phần đỉnh của cột mốc được thiết kế hình cánh cung sơn màu đỏ với dòng chữ màu trắng ghi tên cửa hàng. Ở phần dưới là trụ vuông màu trắng, dòng chữ màu đen với nội dung “tóc nam". Một cửa hàng cắt tóc nam khác ở xã An Sơn (Nam Sách) cũng có biển quảng cáo tương tự.

quality_restoration_20240125174242155.jpg
Cửa hàng cắt tóc nam ở xã An Sơn (Nam Sách) cũng có biển quảng cáo tương tự

Còn biển quảng cáo trước cửa hàng tóc nam ở xã Minh Tân (Nam Sách), phần chóp sơn màu đỏ in dòng chữ màu trắng có nội dung "chú ý, đi chậm quan sát". Phía dưới sơn màu trắng, dòng chữ đen quảng cáo cắt tóc và kèm theo số điện thoại chủ cửa hàng.

quality_restoration_20240125174221687.jpg
Biển quảng cáo trước một cửa hàng tóc nam ở xã Minh Tân (Nam Sách)

Những biển quảng cáo này đều có hình thức giống cột mốc giao thông.

Điểm e khoản 2 điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nêu rõ không được “lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông”.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

TRUNG QUÂN (Thanh Hà)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng cáo cắt tóc nhái cột mốc giao thông