Tin tức

Quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Theo TTXVN 21/11/2023 09:46

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Infographics_vietnam_dan mach 1.jpg

Từ ngày 20-25/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch và Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Vương quốc Na Uy Jonas Gahr Store.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, đặc biệt là từ sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh ngày 1/11/2023.

Bên cạnh việc tăng cường các cơ chế hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực như: chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, môi trường, chống biến đổi khí hậu…, hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tính chiến lược, nhiều tiềm năng như năng lượng, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch phát triển tốt đẹp