"Quả ngọt" từ công tác tuyển sinh quân sự

16/09/2022 13:36

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, các khâu, các bước trong sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ được thực hiện chặt chẽ nên những năm qua công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.


Các thí sinh huyện Nam Sách làm thủ tục khám sơ tuyển trước khi đăng ký vào các trường quân đội năm 2022 (ảnh tư liệu)

Chạm đến ước mơ

Sinh viên Nguyễn Anh Phương ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) vừa hoàn thành năm đầu tiên tại Học viện Quân y. Để đạt được ước mơ bước chân vào ngôi trường quân sự chuyên nghiệp, có tính kỷ luật cao là cả quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Khi Phương đang là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, em được tham gia buổi tuyên truyền hướng nghiệp do Ban TSQS (Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương) phối hợp với nhà trường tổ chức. Được phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh của các trường trong quân đội, những chính sách ưu đãi khi trúng tuyển... Phương đã tự đặt quyết tâm phấn đấu vào một trong số các trường đại học, cao đẳng trong quân đội. Em đã nỗ lực học tập, rèn luyện sức khỏe để bảo đảm các tiêu chuẩn về thể chất. Sau khi tốt nghiệp THPT, em trúng tuyển vào Học viện Quân y với số điểm cao.

Thiếu tá Hoàng Hồng Cẩm, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang là một trong  những thí sinh từng đăng ký TSQS tại Ban Chỉ huy quân sự Ninh Giang năm 2005 và thi đỗ vào Trường Sĩ quan lục quân 2. Sau khi tốt nghiệp, anh Cẩm công tác tại Trường Sa. Đầu năm 2022, anh chuyển công tác về Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang. “Bản thân tôi xác định nhà trường quân đội chính là tương lai, ước mơ hoài bão của bản thân. Ở đó, tôi có điều kiện học tập tốt, kỷ luật nghiêm, rèn luyện giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Sau khi tốt nghiệp tôi được bố trí làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo”, thiếu tá Cẩm chia sẻ.

Chú trọng hướng nghiệp

Điểm hấp dẫn của các trường quân đội đối với các em học sinh là ngoài miễn phí hoàn toàn trong suốt quá trình học, sinh viên còn được nhận tiền phụ cấp sinh hoạt hằng tháng. Khi ra trường 100% sinh viên được phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và được bố trí việc làm theo chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh cũng rất chặt chẽ, đòi hỏi các em không chỉ có năng lực học tập tốt mà còn phải bảo đảm điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị... Công tác tuyên truyền rất quan trọng để các em định hướng được nghề nghiệp, có khát vọng phục vụ trong quân đội. Thầy giáo Trịnh Hùng Hiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Giang (Ninh Giang) cho biết hằng năm nhà trường đều phối hợp với Ban TSQS huyện tổ chức các buổi tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 và 12; cấp phát miễn phí tài liệu giới thiệu về tuyển sinh trong quân đội tới các em. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về TSQS. Nhiều năm nay, nhà trường luôn dẫn đầu huyện về số lượng học sinh trúng tuyển các trường trong quân đội.

Để công tác TSQS đạt hiệu quả cao, hằng năm Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện kiện toàn Ban TSQS, phân công cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh của đơn vị trực tiếp tư vấn cho học sinh đang học lớp 11, 12 trên địa bàn về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trong quân đội. Sau khi được tuyên truyền định hướng, căn cứ trên năng lực học tập, sức khỏe bản thân, Ban TSQS các địa phương cũng định hướng cho các em đăng ký sơ tuyển vào các trường, ngành nghề phù hợp. Ban TSQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp sâu rộng, bằng nhiều hình thức như trên hệ thống phát, truyền thanh cấp huyện, xã, phát tờ rơi, trực tiếp tuyên truyền tại các trường học. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 550 tin, bài tuyên truyền về hoạt động TSQS, tổ chức 140 lượt tuyên truyền tại các trường THPT...

Thượng tá Phạm Quang Thành, Trưởng Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cũng như thực hiện nghiêm các quy định trong TSQS, nhiều năm qua, Hải Dương không có thí sinh nào nhập học qua phúc tra phải trả về địa phương. Nhiều em sau khi trúng tuyển, ra trường công tác đã được đề bạt, bổ nhiệm ở nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong quân đội. Nhiều em trở về quê hương, đóng góp cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Từ năm 2019 - 2021, toàn tỉnh có 1.473 em đủ điều kiện dự tuyển vào các trường quân đội, trong đó có gần 300 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 20% (mức bình quân của các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 là 18-19%). Năm 2022, toàn tỉnh có trên 500 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân sự, trên 200 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển. Từ năm 2021, để khích lệ các em trúng tuyển vào các trường quân đội, tất cả các địa phương đều tổ chức hoạt động gặp mặt, tặng quà cho các thí sinh, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 - 700.000 đồng...

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
"Quả ngọt" từ công tác tuyển sinh quân sự