Tin tức

Phú Yên, bắt đối tượng giả danh người mua đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo TTXVN 04/09/2023 21:30

Đối tượng Phan Đình Thành (trú tại Đắk Nông) khai nhận đã giả danh người đi mua đất để tiếp cận, thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phu Yen: Bat doi tuong gia danh nguoi mua dat de lua dao chiem tai san hinh anh 1
Đối tượng Phan Đình Thành khai nhận đã thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều nơi

Ngày 4/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết từ tin tố giác của người dân, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an huyện Đăk Mil (tỉnh Đăk Nông) đã bắt giữ đối tượng Phan Đình Thành (sinh năm 1968, hiện trú thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ tin tố giác của anh Trịnh Huy Hoàng (sinh năm 1986, Phường 13, Quận 14, TP Hồ Chí Minh) với nội dung, anh đăng tin bán một số lô đất rừng sản xuất (thuộc xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) trên các trang mạng xã hội thì có người hỏi mua và lừa chiếm số tiền 130 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng theo dấu vết.

Kết quả điều tra đã xác định và bắt giữ được đối tượng Phan Đình Thành (sinh năm 1968, hiện trú thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng của anh Trịnh Huy Hoàng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thành khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lên các trang mạng xã hội tìm những người đăng tin bán đất rồi điện thoại giả danh người đi mua đất để tiếp cận.

Khi gặp người bị hại, Thành đưa ra nhiều thông tin giả về điều kiện kinh tế của mình như hiện đang làm Giám đốc công ty đóng tàu, hoạt động kinh doanh bến du thuyền, có nhà ở khu Vinhome... để người bị hại tin tưởng.

Sau đó, Thành sẽ mời bị hại đi ăn, đi chơi rồi lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên, bước đầu đối tượng Phan Đình Thành khai nhận đã thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đề nghị những ai bị đối tượng Phan Đình Thành thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan công an để phối hợp giải quyết./.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Phú Yên, bắt đối tượng giả danh người mua đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản