[Audio] Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

06/02/2023 12:05

Sáng 6.2 (ngày 16 tháng giêng), Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023, Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả được tổ chức trang trọng tại chùa Côn Sơn trong khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

00:00

Các đại biểu dự Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023, Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả

Dự lễ có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Dự lễ còn có đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số địa phương; đoàn đại biểu TP Suwon (Hàn Quốc)...

Diễn văn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định từ thế kỷ XIV, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm - một thiền phái của người Việt, góp phần làm nên sức mạnh Đông A - điểm tựa tinh thần cho quân và dân Đại Việt giữ vững nền độc lập.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai hội

Nơi đây, cứ mỗi độ xuân về, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lại nô nức trẩy hội, thắp nén tâm hương tưởng nhớ vị tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Huyền Quang tên thật là Lý Đạo Tái (sinh năm 1254), nguyên quán hương Vạn Tư, nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ông là trí thức tài năng nhưng từ bỏ chốn quan trường, quyết chí tu hành. Huyền Quang cùng Phật hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi nhiều nơi hoằng dương Phật pháp và trở thành vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm. Những năm cuối đời, ông về trụ trì tại chùa Côn Sơn, tôn tạo mở rộng chùa với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như đài Cửu phẩm Liên hoa, Am Bạch Vân, xây dựng tăng viện, đào tạo tăng ni, giảng kinh thuyết pháp… đưa Côn Sơn trở thành đại danh lam, đại tùng lâm, một trong những trung tâm của dòng thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Ngày 23 tháng giêng năm 1334, Tổ Huyền Quang viên tịch tại Côn Sơn. Thái Thượng hoàng Trần Minh Tông đã ban thụy hiệu "Trúc Lâm thiền sư đệ tam đại, đặc phong tự pháp Huyền Quang tôn giả", xuất ngân quỹ xây Đăng Minh bảo tháp cho sư tổ ở sau chùa. Ngày giỗ Tổ Huyền Quang đã trở thành ngày hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn.

Gần 7 thế kỷ qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng, không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương mà trở thành dòng chảy liên tục hội tụ, kết tinh và lan tỏa, bằng sức sống văn hóa, tâm nguyện của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam. Từ đây, tinh thần ấy, ý chí ấy đã lan tỏa, ăn sâu vào tâm thức mỗi gia đình, mỗi người dân yêu nước, với tấm lòng hướng thiện, có vị thế quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.


Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả

Với giá trị to lớn, khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1962 và năm 2012 được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Côn Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 15.2.1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Côn Sơn. Hình ảnh Người đọc bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” đã trở thành ký ức thiêng liêng, nhắc nhở, căn dặn chúng ta nhớ về cội nguồn, luôn biết tri ân các bậc tiền nhân. Thấm nhuần tinh thần đó, tỉnh Hải Dương luôn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn; quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu, để Côn Sơn trở thành “chốn tùng lâm đẹp đẽ” như lời Bác Hồ đã dặn. Tỉnh Hải Dương đang tích cực phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới.


Màn trống hội của nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương 

Năm 2023, Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ như lễ rước nước, lễ tưởng niệm và khai hội, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; phần hội có Hội thi bánh chưng, bánh giày, Liên hoan pháo đất, vật cổ truyền, cờ tướng...

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra Lễ rước nước, Liên hoan pháo đất.

Sau lễ khai hội là lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2023.

TIẾN HUY - THÀNH CHUNG






(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023