Phong trào Đoàn trong trường học ở TP Hải Dương

23/09/2011 10:15

Năm học 2011-2012, các tổ chức đoàn đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới…



Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên


Năm học 2010-2011, Đoàn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 1.174 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt tại 25 chi đoàn, trong đó có 1 chi đoàn giáo viên với 27 đoàn viên. Trong năm học qua, đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học của nhà trường. Chi đoàn giáo viên tích cực áp dụng nhiều phương tiện hiện đại vào giảng dạy, tổ chức “hội học - hội giảng” thu hút 100% số ĐVTN tham gia. Chi đoàn học sinh thực hiện nhiều đợt thi đua  lớn như “Hoa điểm mười”, “Tuần học tốt, giờ học hay”… Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội”, đoàn trường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 5 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của phường Quang Trung, tổng trị giá 1,5 triệu đồng; vận động ĐVTN mua 1.000 bút bi ủng hộ Hội Người khuyết tật tỉnh; ủng hộ 1.000 bộ quần áo cho thanh niên miền núi khó khăn. Đoàn trường đã trao 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm” cho các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 7 triệu đồng; trao 24 suất học bổng cho “Đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác”, mỗi suất học bổng trị giá 200 nghìn đồng… Đoàn trường triển khai có hiệu quả chương trình “Khi tôi 18” cho các chi đoàn khối 12. Các hội thi như “Nam sinh vào bếp”; “Nữ sinh thanh lịch”; “Ngày hội Thanh niên khỏe” với hình thức “Kéo co truyền thống”… đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Trường Cao đẳng Dược Trung ương cũng là một trong nhiều đơn vị tiêu biểu trong phong trào đoàn khối trường học của TP Hải Dương. Các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” , “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đoàn trường phát động dưới nhiều hình thức. ĐVTN là cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) luôn xung kích đi đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập; HSSV tham gia nghiên cứu khoa học… Hằng tháng, đoàn trường tổ chức sinh hoạt theo các chủ đề khác nhau, đổi mới nội dung sinh hoạt, tạo hứng thú cho ĐVTN, như tổ chức diễn đàn “Thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Thanh niên với tình bạn và tình yêu”, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”... Để tổ chức đoàn thực sự là người bạn của mỗi đoàn viên, đoàn trường tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV có định hướng tốt và thấy được trách nhiệm của bản thân với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân; trang bị cho các em kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm... Bên cạnh đó, đoàn trường thường xuyên phát động HSSV tham gia các hoạt động tình nguyện như đảm nhận xây dựng “tuyến phố văn minh”; lập quỹ “Vòng tay bè bạn” giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường…

Với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây quê hương, đất nước”, trong năm học 2010-2011, Thành đoàn Hải Dương  đã vận động các tổ chức cơ sở đoàn đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên. 100% các đoàn trường tích cực xây dựng công trình thanh niên như xây bồn hoa cho nhà trường, làm sa bàn về trường, xây dựng mô hình “Cổng trường thân thiện và an toàn giao thông”… Đoàn trường vận động ĐVTN tích cực tham gia "Xây dựng tuyến phố văn minh", tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, ra quân dọn vệ sinh vào ngày 14 và 29 hằng tháng. Trong năm học qua, các đội thanh niên xung kích các trường phối hợp với đoàn phường bóc dỡ, xóa hơn 8.000 tờ rơi và số điện thoại quảng cáo sai quy định. Quyên góp gần 150 triệu đồng và hàng nghìn bộ quần áo  ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần… Vận động ĐVTN tham gia phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các hoạt động của mình, tổ chức đoàn trong trường học đã góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, hình thành cách sống có lý tưởng, hoài bão cho ĐVTN. Các hoạt động do các đoàn trường tổ chức đều bổ trợ việc học tập cho ĐVTN, tạo những sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho HSSV phát triển toàn diện, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời, giúp HSSV thêm gắn kết với tổ chức đoàn.

Trong năm học 2011 - 2012, các tổ chức đoàn nâng cao chất lượng công tác ĐVTN khối trường học thông qua việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” và chương trình “Khi tôi 18”. Tiếp tục nâng cao chất lượng công trình, phần việc thanh niên, phát huy các công trình thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung sinh hoạt đoàn, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới…

THANH HOA

(0) Bình luận
Phong trào Đoàn trong trường học ở TP Hải Dương