Phong Nha-Kẻ Bàng thu hút đông du khách dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

02/05/2023 17:16

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã đón khoảng 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Phong Nha-Ke Bang thu hut dong du khach dip nghi le 30/4-1/5 hinh anh 1

Du khách thích thú trải nghiệm nhiều trò chơi tại các điểm du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuận lợi với tiết trời nắng nhẹ, khí hậu mát mẻ cùng với cảnh sắc thiên nhiên đặc sặc, kỳ vỹ, các điểm du lịch hấp dẫn, ấn tượng đã thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm.

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (từ 29.4 đến 1.5), đơn vị đã đón khoảng 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm, tuyến du lịch do Trung tâm quản lý, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó chủ yếu là khách nội địa đến từ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Các điểm, tuyến du lịch trong vùng thu hút đông đảo du khách lựa chọn gồm: động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày-Hang Tối; dâng hương tại Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng...

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, cho biết để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng từ việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các dịch vụ du lịch, làm mới các điểm vui chơi, check-in đến việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực phục vụ, tiếp đón, ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đặc biệt, Trung tâm cũng bố trí, mở thêm các cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý để phục vụ du khách, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc ngày cao điểm; đồng thời mở thêm các dịch vụ mới như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic, đi bộ mạo hiểm dọc suối đến thác Chày.

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cũng đang làm đề án để triển khai sản phẩm du lịch khám phá động Phong Nha và cắm trại tại khu du lịch sinh thái suối Nước Moọc vào ban đêm nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch và thu hút du khách khi đến Phong Nha-Kẻ Bàng.

Kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày. Vì thế, bên cạnh việc đi theo các tour du lịch đặt trước, nhiều du khách cũng đã lựa chọn đi theo hội, nhóm bằng phương tiện cá nhân khi đến với Quảng Bình tham quan, nghỉ dưỡng.

Với số lượt du khách đến Quảng Bình tăng mạnh, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay… trên địa bàn đạt công suất phòng nghỉ hơn 90%, thậm chí nhiều nơi “cháy phòng” trong dịp nghỉ lễ này.

Trước đó, theo thông tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã phát hiện 22 hang động mới có tổng chiều dài 11,7km ở các xã: Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa), Hóa Phúc, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), 2 hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và hệ thống hang động còn nguyên sơ dài hơn 3,3km ở xã Lâm Hóa huyện Tuyên Hóa.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong Nha-Kẻ Bàng thu hút đông du khách dịp nghỉ lễ 30.4-1.5