Nông nghiệp - Nông thôn

"Phố núi" xây dựng nông thôn mới nâng cao

LONG TRẦN 14/11/2023 06:00

Hoàng Hoa Thám và Nhân Huệ đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của TP Chí Linh.

00:00

hht-1-1-(1).jpg
Vùng sản xuất thanh long ruột đỏ của xã Hoàng Hoa Thám mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Nằm cách xa trung tâm TP Chí Linh, xã Hoàng Hoa Thám có vùng sản xuất cây ăn quả tập trung rộng lớn với diện tích trên 300 ha và 20 ha trồng cây dược liệu như kim ngân hoa, kim tiền thảo, nghệ... Ngoài ra, địa phương còn có gần 1.000 trang trại chăn nuôi gà thả đồi với tổng đàn khoảng 3 triệu con.

Bà Dương Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Đến nay, xã đã đạt 17 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh việc hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, địa phương tập trung mũi nhọn vào phát triển kinh tế. Thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với đa dạng các loại cây trồng là hướng đi mà địa phương lựa chọn". Nhờ đó, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao. Dự kiến năm 2023 địa phương đạt khoảng 68 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 1%.

img_20231109_094059(1).jpg
Xã Hoàng Hoa Thám và Nhân Huệ xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hình thành không gian xanh ven đô

Xã Nhân Huệ được bao quanh bởi sông Kinh Thầy và sông Thái Bình, đồng bãi nơi đây được phù sa của các con sông bồi đắp nên cũng có lợi thế phát triển nông nghiệp. Trình độ canh tác rau màu của người dân Nhân Huệ ngày càng được nâng cao. Nhân Huệ xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa. Toàn xã có khoảng 150 ha rau màu, chủ yếu là cà chua, ngô, cà rốt, dưa các loại… Đây là địa phương duy nhất của TP Chí Linh có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao gồm cà chua và cà rốt. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cao.

Xác định xây dựng nông thôn mới là bước đột phá gắn với quy hoạch phát triển đô thị nên nhiệm vụ đầu tiên Chí Linh đặt ra là phải thay đổi cơ cấu sản xuất, giảm giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, tăng giá trị công nghiệp, xây dựng-dịch vụ, du lịch. Mặc dù tỷ lệ kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành kinh tế nhưng TP Chí Linh vẫn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa ven đô là động lực, tạo đà cho các ngành kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Các địa phương chuyển từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, theo vùng cho giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống người dân.

Đầu tư lớn

nhanhue2(1).jpg
Xã Nhân Huệ đang đầu tư xây mới nhà hiệu bộ, nhà chức năng Trường Tiểu học và THCS để hoàn thiện tiêu chí giáo dục trong năm nay

Các xã Nhân Huệ và Hoàng Hoa Thám đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ thành phố để hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều là xã nông nghiệp, địa bàn rộng lớn và có nhiều đặc thù trong phát triển kinh tế-xã hội nên cần nguồn lực rất lớn để hoàn thiện các tiêu chí.

Đến nay, xã Nhân Huệ mới hoàn thành 15 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí còn thiếu như giao thông, giáo dục, văn hóa và y tế cũng đang được gấp rút hoàn thiện với sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thành phố. Địa phương xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở đường trục xã, xây nhà hiệu bộ, nhà chức năng Trường Tiểu học và THCS, xây nhà văn hóa ở các thôn Đáp Khê và Chí Linh 1, sửa chữa nhà làm việc trạm y tế xã... Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ tích cực của TP Chí Linh, xã Nhân Huệ tự tin sẽ về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay.

TP Chí Linh hiện còn 5 xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Lê Lợi, Hưng Đạo và Nhân Huệ. Tuy nhiên, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, xã Hưng Đạo và Lê Lợi quy hoạch thành phường nên không phải thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch thành phố xây dựng, năm 2023, xã Hoàng Hoa Thám, Nhân Huệ đạt nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, xã Bắc An đạt nông thôn mới nâng cao và Hoàng Hoa Thám đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Huỳnh, hằng năm thành phố đều cân đối, bố trí tỷ lệ ngân sách phù hợp đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, chủ động triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của chương trình.

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn lực thành phố dự kiến huy động để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 470 tỷ đồng. Trong đó, thành phố đã hỗ trợ các xã 237 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2025, dự kiến sẽ hỗ trợ thêm 95 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn vốn còn lại huy động từ vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

LONG TRẦN
(0) Bình luận
"Phố núi" xây dựng nông thôn mới nâng cao