Đời sống văn hóa

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng tạm dừng hoạt động dịp nghỉ Tết Nguyên đán

PV 09/02/2024 11:16

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 10- 11/2 do trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

z5092520369794_5c8f0c3ce3630ef890d2d38f7c3efb90.jpg
Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng hấp dẫn bởi nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động

Theo Ban Quản lý phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, trong 2 ngày 10-11/2 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết), phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng sẽ tạm dừng hoạt động. Phố sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17-18/2.

Trong dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền, trên địa bàn TP Hải Dương có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng như: bắn pháo hoa, múa lân, sư, rồng, hát chèo, múa rối nước… phục vụ nhân dân và du khách.

z5092234484041_1a43496991577dacdb7d6acb776e4f58.jpg
Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là địa điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân dịp cuối tuần

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng đã trở thành điểm vui chơi hấp dẫn của người dân thành phố, các huyện lân cận và du khách vào dịp cuối tuần. Tuyến phố đã thu hút hàng nghìn lượt câu lạc bộ, nhóm nhảy, đội văn nghệ với hàng chục nghìn lượt người tham gia biểu diễn, phục vụ nhân dân. Trung bình mỗi ngày tổ chức đã thu hút từ 5.000 - 7.000 lượt người dân trong, ngoài tỉnh và du khách nước ngoài. Trên tuyến phố có khoảng 100 gian hàng hoạt động kinh doanh ổn định; tạo công việc và nguồn thu nhập cho các hộ kinh doanh từ 5 - 7 triệu đồng/tháng (8-10 buổi tối)…

PV
(0) Bình luận
Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng tạm dừng hoạt động dịp nghỉ Tết Nguyên đán