Tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 5

21/01/2019 15:19

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 14 giờ ngày 21.1 trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành) làm 8 người chết, 8 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương, quốc lộ 5 tắc kéo dài

Lúc 13 giờ 55 ngày 21.1, tại km 76 + 450 quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết, 8 người bị thương. Đây là vụ TNGT đường bộ thảm khốc, để lại hậu quả nặng nề nhất về người tại Hải Dương từ trước đến nay.

Xe ô tô tải lao thẳng vào đoàn người đi bộ

Theo báo cáo số 19/BATGT-VP của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thời điểm trên, ô tô tải loại 2,5 tấn biển kiểm soát 29C-71953 đi hướng TP Hải Dương - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ MTTQ xã Kim Lương (Kim Thành). Được biết ngoài các cán bộ xã, đoàn còn có thân nhân gia đình người có công với cách mạng, lão thành cách mạng… với tổng số 60 - 70 người. Lúc này, sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Đại hội MTTQ xã, đoàn người đi bộ bên phải trên phần đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ, theo hướng Hải Phòng - TP Hải Dương. Báo cáo của Công an tỉnh cho biết 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. 8 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Khi gây tai nạn, có 3 người trên xe tải. Tai nạn gây ách tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 5.

Sau vài giờ rời khỏi hiện trường, lái xe tải là Lương Văn Tâm, sinh năm 1991, quê ở Tĩnh Túc, Nguyên Bình (Cao Bằng), thường trú tại Hà Đông (Hà Nội) đã ra trình diện. Qua test nhanh, lái xe dương tính với chất ma túy

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ô tô gây TNGT không truyền dữ liệu giám sát hành trình về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong nhiều ngày qua. Nhưng theo số liệu của Công ty CP Giải pháp dịch vụ số (đơn vị cung cấp hộp đen), lúc 14 giờ 2 phút 24 giây xe chạy với tốc độ 65 km/giờ và dừng hẳn lúc 14 giờ 6 phút 36 giây. Đoạn đường xảy ra tai nạn thẳng, nằm ngoài khu dân cư, hệ thống sơn vạch, kẻ đường đầy đủ. Đoạn này xe tải được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Các bác sĩ khám nghiệm tử thi

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô gây tai nạn sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký là Công ty CP Sản xuất và Thương mại NEWPRO, địa chỉ chủ phương tiện: tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15.5.2018, có hạn kiểm định đến hết ngày 14.5.2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội. Tại thời điểm kiểm định ngày 15.5.2018, hiệu quả phanh của xe đạt 60% (yêu cầu theo tiêu chuẩn là 50%).


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân để hạn chế thương vong. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phân công các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân; phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Các đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kim Thành; lãnh đạo Công an tỉnh đã sớm có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông. Để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức họp nhanh triển khai công tác cấp cứu nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Kim Lương

Tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GTVT chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát của các gia đình. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ phương tiện, lái xe để xử lý. Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tập trung trợ giúp các nạn nhân đang điều trị. Đề nghị các bệnh viện tập trung lực lượng tốt nhất để chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các nhạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định sức khỏe. Tổng cục Đường bộ cần rà soát lại những vị trí có cầu dành cho người đi bộ trên các tuyến quốc lộ, khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 


Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cấp cứu cho 1 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

Ông Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết đã huy động 5 bác sĩ Khoa Cấp cứu đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân bị thương. Theo bác sĩ Trần Văn Vinh, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu khoảng 19 giờ cùng ngày đơn vị tiếp nhận ông Hứa Văn Dương, nạn nhân bị thương. Ông Dương bị chấn thương sọ não, có máu tụ trong não, trật khớp háng phải. Sau khi hội chẩn, ông Dương đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. "Khoa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để cấp cứu những nạn nhân bị thương còn lại của vụ tai nạn", bác sĩ Trần Văn Vinh cho biết.

PV

Danh tính các nạn nhân tử vong

1. Ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã.
2. Ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.
3. Phạm Văn Thuấn, cán bộ hưu trí xã.
4. Ông Trần Văn Đường (anh trai ông Đoan), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương).
5. Ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã.
6. Ông Hứa Như Doanh (anh em họ với ông Dương), cán bộ hưu trí xã.
7. Ông Lê Đình Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã.
8. Ông Lê Văn Tường (anh em họ với ông Tư), Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Danh tính các nạn nhân bị thương

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, công an viên xã Kim Lương
2. Ông Hứa Văn Thảo, công an viên xã Kim Lương
3. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc (xã Kim Lương)
4. Ông Hứa Văn Dương
5. Bà Nguyễn Thị Dần
6. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc (xã Kim Lương)
7. Ông Cao Thế Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã
8. Bà Đỗ Thị Sợi

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 5