Phạm Trấn cần xây dựng thành công mô hình xã điển hình về an ninh trật tự

10/08/2023 19:01

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động, xã Phạm Trấn được UBND huyện Gia Lộc lựa chọn tổ chức điểm "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023" của huyện.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Xuân Thơ, Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn

Sáng 10.8, xã Phạm Trấn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh huyện Gia Lộc giáp với TP Hải Dương, có nhiều huyết mạch giao thông quan trọng nên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội song cũng có nhiều thách thức. Để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao hơn nữa, UBND huyện Gia Lộc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, thanh loại các mô hình kém hiệu quả; củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động thực sự hiệu quả. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình theo hướng xã hội hóa để huy động các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia ngay từ xóm làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.


Các đại biểu tham dự ngày hội

Xã Phạm Trấn đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu nên cần xây dựng thành công mô hình xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì tốt và hoạt động hiệu quả, làm cơ sở để phát triển, nhân rộng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND xã cần quan tâm xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự. Quan tâm xây dựng, củng cố, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ. Truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ với vận động, triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng việc sơ, tổng kết, kịp thời đề xuất, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.


Hoạt động khám bệnh miễn phí tại ngày hội

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Xã Phạm Trấn đang duy trì hoạt động 9 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện mô hình "Camera bảo đảm an ninh trật tự". Địa phương thành lập 6 đội dân phòng về phòng cháy chữa cháy tại 6 thôn với 60 thành viên, 100% số hộ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy....


Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong ngày hội

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thơ, Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của các cấp, các ngành.

PV







(0) Bình luận
Phạm Trấn cần xây dựng thành công mô hình xã điển hình về an ninh trật tự