Pakistan dự kiến giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

18/07/2023 21:55

Một số kênh truyền hình đưa tin 2 đảng chủ chốt của Pakistan gồm đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) và đảng Nhân dân Pakistan (PPP) nhất trí giải tán Quốc hội vào ngày 8.8 tới.

Pakistan du kien giai tan Quoc hoi, chuan bi tong tuyen cu hinh anh 1
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pakistan tại Islamabad

Ngày 18.7, truyền thông Pakistan đưa tin liên minh cầm quyền nước này sẽ giải tán Quốc hội sớm và giao quyền lực cho một chính phủ tạm thời trong tháng Tám tới.

Bước đi này nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trước tháng 11.

Một số kênh truyền hình đưa tin 2 đảng chủ chốt của Pakistan gồm đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) và đảng Nhân dân Pakistan (PPP) nhất trí giải tán Quốc hội vào ngày 8.8 tới.

Theo hiến pháp, nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ liên minh sẽ kết thúc vào ngày 12.8.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Marriyum Aurangzeb nói rằng chính phủ chưa ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử.

Trên mạng xã hội Twitter, bà Aurangzeb cho biết hiện chưa có quyết định về việc giải tán Quốc hội và thông báo chính thức về thời gian tổng tuyển cử sẽ được đưa ra sau cuộc họp tham vấn với tất cả các đối tác của liên minh cầm quyền.

Các cuộc bầu cử sắp tới diễn ra sau nhiều tháng bất ổn chính trị và kinh tế tại Pakistan.

Liên minh của Thủ tướng Shehbaz Sharif lên nắm quyền sau khi ông Imran Khan bị phế truất hồi tháng 4.2022 do không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội.

Kể từ đó, ông Khan tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên cả nước, cũng như tiến hành chiến dịch vận động để kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pakistan dự kiến giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử