Chị Hoàng Thị Xuân (51 tuổi ở thôn Vọng Thúc, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh) được biết đến là người vừa chu toàn nhiều công việc xã hội, vừa đảm đang việc gia đình.
Chị Xuân vừa tích cực tham gia công tác ở địa phương, vừa đảm đang việc nhà
Quê gốc ở Thái Bình, học hết lớp 12, tháng 2-1985 chị xung phong đi bộ đội, được phân về A85 (Tổng cục Hậu cần) và đi học lớp sơ cấp quân y. Đến tháng 6-1986, chị về công tác tại Tiểu đoàn 379 Cục Xăng dầu và được kết nạp Đảng. Đến năm 1987, chị xuất ngũ, lập gia đình rồi về ở quê chồng từ đó đến nay.
Về làm dâu ở Tân Dân, chị Xuân luôn coi quê chồng là quê hương thứ 2 nên với trách nhiệm đảng viên, lại là cựu chiến binh nên chị luôn hăng hái tham gia công tác xã hội ở địa phương. Được sự phân công, tín nhiệm của chính quyền và nhân dân, chị Xuân làm nhân viên y tế, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu quân nhân, Chi hội phó rồi Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã từ 2002 đến nay. Ở lĩnh vực công tác nào chị cũng đều hoàn thành tốt công việc được giao. Các chi hội, đoàn thể do chị phụ trách, tham gia luôn đạt kết quả cao trong công việc, đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc và được các cấp khen thưởng.
Chồng chị Xuân là bộ đội xa nhà nên việc nuôi dạy 2 con ăn học, canh tác 3 sào ruộng đều do chị đảm nhận để chồng yên tâm công tác. Khi thấy cấy lúa đạt hiệu quả không cao, chị đã chuyển diện tích này sang trồng cây thanh long ruột đỏ, kết hợp chăn nuôi gà, ngan, vịt, cho thu nhập khá. Gia đình chị đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh.
Chị Xuân cho rằng, là đảng viên, là cựu chiến binh nên mọi công việc xã hội, việc gia đình phải cố gắng hoàn thành tốt để xây dựng cuộc sống ấm no và làm gương cho các hội viên, quần chúng nhân dân noi theo. Hiện nay, 2 con gái chị đều chăm ngoan học giỏi, đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc.
Gia đình chị Xuân nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Chị được tặng Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; nhiều năm liền chị được Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân và Hội Cựu chiến binh thị xã Chí Linh khen thưởng.
LÂM KIM GIÁP