Nông nghiệp - Nông thôn

Nông dân mất mùa chuối Tết

THANH HÀ 25/12/2023 13:00

Tết đến là dịp người trồng chuối trong tỉnh Hải Dương mong chờ nhất bởi công sức cả năm chăm bón đã đến thời điểm thu hoạch. Thế nhưng năm nay, nhiều diện tích chuối đã chín sớm hoặc bị bệnh...

z5005416787517_a1534db642d428834352602030c04072.jpg
Người trồng chuối chỉ còn biết trông chờ vào thời tiết

Ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh

Có kinh nghiệm gần 20 năm trồng chuối Tết nhưng chưa khi nào, anh Bùi Bá Nho ở khu dân cư Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc (Chí Linh) lại thấy thời tiết bất thuận như năm nay. Anh cho biết những năm trước tháng 11 thời tiết đã rét, thậm chí còn rét đậm, rét hại nhưng năm nay lại nắng nóng bất thường. Từ khi chuối cắt hoa đến lúc thu hoạch mất khoảng 4 tháng nhưng thời tiết nắng nóng chỉ khoảng 2 tháng đã chín. “Gia đình tôi trồng hơn 1.000 gốc chuối Tết, mỗi gốc được 1 buồng. Phần lớn chuối cắt hoa vào giữa tháng 8 (âm lịch) nên đến giờ tôi đã phải bán khoảng 60% vì đến kỳ thu hoạch”, anh Nho nói.

z5005419065909_ac64cafe28245a9559b674e80e3943e8.jpg
Nhiều buồng chuối Tết trong vườn của gia đình anh Bùi Bá Nho ở phường Đồng Lạc (Chí Linh) đã đến kỳ thu hoạch

Phường Đồng Lạc có khoảng 16 ha chuối, trong đó có hơn chục mẫu chuối Tết của 6 gia đình. Mọi năm, chuối Tết mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân bởi giá bán cao, khoảng 500.000 đồng/buồng, mỗi nải đẹp bán 200.000 đồng nên các gia đình đầu tư nhiều công sức, tiền bạc vào chăm bón. Ông Bùi Đình Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Lạc cho biết: “Nhiều hộ ở đây phải chặt bán chuối Tết cho thương lái chỉ 80.000 đồng/buồng. Năm nay, khoảng 60% diện tích chuối Tết của Đồng Lạc phải thu hoạch sớm”.

Cùng với ảnh hưởng của thời tiết, một số diện tích chuối Tết ở thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận (Kinh Môn) còn bị nhiễm bệnh. Bà Nguyễn Hồng ở thôn Bãi Mạc cho biết dù có buồng rồi nhưng thân cây chuối vẫn bị nhũn, lá vàng, buồng cũng hỏng theo. Gia đình bà có 500 gốc chuối Tết nhưng đến giờ hơn 100 cây bị hỏng do bệnh hoặc phải thu hoạch sớm vì chín. “Năm nay, những người trồng chuối chúng tôi gánh đủ các bất thuận, thời tiết, dịch bệnh đan xen”, bà Hồng than thở.

z5005415180900_b6c2eda32ba24a5da2c7c46c3ce4a080.jpg
Một số diện tích chuối Tết ở xã Thượng Quận (Kinh Môn) phải chặt bỏ do bị bệnh

Hy vọng

Nhiều người trồng chuối Tết hy vọng thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục rét để kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển, mới có chuối bán đúng dịp Tết. Ông Nguyễn Đức Thanh ở xã Hà Thanh (Tứ Kỳ) cho biết: “Nếu thời tiết cứ lạnh như những ngày gần đây thì tôi còn hy vọng sẽ có chuối bán dịp Tết, còn không chuối sẽ chín và phải bán trước với giá rất rẻ. Chuối không thể áp dụng biện pháp nào để kìm hãm sự phát triển được”, ông Thanh nói.

Thời tiết bất thuận, dịch bệnh xuất hiện nên người dân hy vọng giá bán năm nay sẽ tăng đôi chút để bù lại số lượng chuối đã hỏng hoặc phải bán với giá rẻ. “Để làm ra được 1 buồng chuối Tết mất gần 1 năm và tốn nhiều công sức chăm bón. Chúng tôi hy vọng giá chuối Tết năm nay sẽ cao hơn năm trước để có chút công cho những ngày chăm sóc vất vả”, anh Bùi Bá Nho cho biết thêm.

z5005422302981_e0fd0d686a38f4efe82d3b2bdc84ae25.jpg
Các buồng chuối đều được đánh số ngày cắt hoa để tiện theo dõi

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải Dương có khoảng 2.600 ha chuối, trong đó có khoảng 1.000 ha chuối Tết…

Qua tìm hiểu của phóng viên, ở các vùng trồng chuối Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành... diện tích chuối Tết phải thu hoạch sớm chiếm đến 40 -60%. Với giá bán rẻ như hiện nay, người trồng chuối mất lãi từ 60 - 80% so với bán vào dịp Tết. Để có chút thu nhập sau 1 năm chăm bón vất vả, với những buồng chuối còn lại, người dân cần tập trung chăm bón cây đủ dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển tốt, tránh bị sâu bệnh.

THANH HÀ
(0) Bình luận
Nông dân mất mùa chuối Tết