Những điều cần biết về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

03/06/2023 09:00

Cuốn sách “Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” giúp bạn đọc nhận thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ.


Cuốn sách “Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

Sách do Nhà nước đặt hàng, Nhà xuất bản Dân Trí xuất bản.

Cuốn sách nêu thực trạng đáng báo động về việc trẻ bị xâm hại tình dục. Trên thế giới, từ năm 2002, WHO ước tính có tới 150 triệu bé gái và 73 triệu bé trai bị xâm hại tình dục. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, từ năm 2014-2017, cả nước phát hiện khoảng 5.550 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng năm 2018, phát hiện gần 1.550 vụ. Hậu quả của việc xâm hại tình dục ở trẻ rất đau lòng, khiến trẻ tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đáng buồn hơn khi các nghiên cứu chỉ ra thủ phạm xâm hại tình dục ở trẻ thường là người quen. Có tới 93% số đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người thân quen, 47% số thủ phạm là họ hàng, người thân trong gia đình. Thậm chí, thủ phạm có khi còn là chính bố đẻ, cha dượng của nạn nhân…

Từ thực trạng đó, trẻ em và phụ huynh cần có những biện pháp phòng ngừa sớm, hiệu quả. Cha mẹ cần dạy con kỹ năng nhận biết, ngăn ngừa lạm dụng tình dục. Cuốn sách bật mí 10 điều quan trọng, phụ huynh cần dạy con để có thể được an toàn như dạy con về các bộ phận cơ thể sớm; các bộ phận cơ thể nào là riêng tư; dạy con biết giới hạn của cơ thể mình và người khác; dạy cho con biết rằng nói bí mật về cơ thể cho bố mẹ là không sao; dạy con thoát khỏi những tình huống đáng sợ hoặc khó chịu… Cuốn sách cũng giới thiệu quy tắc “5 ngón tay”, quy tắc đồ lót và một số kỹ năng khác cho cha mẹ muốn dạy con biết bảo vệ bản thân…


Một số trang của cuốn sách

Ngoài việc nhận biết dấu hiệu xâm hại tình dục ở trẻ, cuốn sách còn “mách” các bậc cha mẹ cần làm gì khi trẻ bị xâm hại.

Cuốn sách “Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” không chỉ cung cấp kiến thức thực tiễn mà còn giới thiệu thêm nhiều quy định cụ thể của pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; kiến thức liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình dục; quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục; hướng dẫn một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cơ bản cho cộng đồng…

Bạn đọc có thể tìm đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.

PV

(0) Bình luận
Những điều cần biết về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em