Du lịch

Những chuyến bay chở khách từ năm 2024 về 2023

T.H (theo VnExpress) 03/01/2024 17:29

Các hành khách trên chuyến bay CX872 của Cathay Pacific khởi hành từ Hong Kong lúc 1 giờ ngày 1/1 và đến San Francisco lúc 20 giờ 22 ngày 31/12/2023.

Các quốc gia trên thế giới không đón 2024 cùng lúc do chênh lệch múi giờ. Nhiều hãng hàng không tận dụng lệch múi giờ để bán các chuyến bay "quay ngược thời gian", đưa hành khách từ năm mới về lại năm cũ để đón giao thừa, năm mới hai lần.

Các hành khách trên chuyến bay CX872 của hãng hàng không Cathay Pacific rời Hong Kong lúc hơn 1 giờ ngày 1/1 và đến San Francisco, Mỹ lúc 20 giờ 22 ngày 31/12, kịp đón giao thừa và năm mới lần nữa.

Chuyến bay thứ hai làm được điều này là NH106 của All Nippon Airways, khởi hành từ Tokyo, Nhật Bản, lúc 12 giờ 48 ngày 1/1, hạ cánh Los Angeles, Mỹ, lúc 17 giờ 12 ngày 31/12.

Một chuyến bay của hãng Cathay Pacific. Ảnh: One world

Một chuyến bay của hãng Cathay Pacific

Có những hành khách kém may mắn hơn khi đón "hụt" giao thừa lần hai. Chuyến bay UA200 của United Airlines dự kiến khởi hành từ đảo Guam lúc 7 giờ 35 ngày 1/1, hạ cánh xuống Honolulu, Hawaii, lúc 18 giờ 50 ngày 31/12/2023. Hãng trước đó còn có chiến dịch quảng bá bằng bài đăng trên Instagram về chuyến bay du hành thời gian này. "Bạn chỉ sống một lần nhưng có thể đón giao thừa hai lần. Du hành thời gian là có thật", United Airlines viết.

Cuối cùng chuyến bay bị hoãn khởi hành 6 tiếng, rời Guam lúc 13 giờ 49 ngày 1/1, hạ cánh tại Honolulu lúc 12 giờ 34 ngày 1/1. Hành khách đã bày tỏ sự thất vọng vì hãng bay không thể biến ý tưởng thú vị của họ thành hiện thực. "Ý tưởng hay nhưng tiếc là chuyến bay bị trễ. Tôi đã không thể đón năm mới hai lần", một hành khách phàn nàn trên X (tên mới của Twitter) của hãng.

"Tôi đã đặc biệt đặt chuyến bay này để đón năm mới hai lần", một hành khách khác nói thêm nhằm bày tỏ thất vọng. Những người khác đã an ủi rằng dù sao hành khách trên chuyến bay UA200 cũng có cơ hội quay ngược thời gian khi trải nghiệm khoảnh khắc 12h34 hai lần.

Các quốc gia trên thế giới xác định thời gian dựa vào Đường đổi ngày quốc tế, một đường tưởng tượng dùng làm ranh giới xác định thời gian bắt đầu và kết thúc một ngày. Theo quy định, các quốc gia càng gần bên trái đường đổi ngày bắt đầu ngày mới sớm nhất. Các nước nằm càng gần bên phải đón ngày mới muộn hơn.

Đảo quốc Kiribati là nơi đón ngày mới và năm mới sớm nhất thế giới. Hai đảo không có người ở Baker, Howland thuộc Mỹ là nơi đón năm mới muộn nhất, sau Kiribati gần một ngày. Hawaii đón năm mới trước Baker và Howland 30 phút, trong khi đó Hong Kong, Tokyo lại là những điểm đến nằm trong top đầu đón năm mới sớm nhất.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những chuyến bay chở khách từ năm 2024 về 2023