Giáo dục

Nhiều việc làm thiết thực ở Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An

MN 30/11/2023 09:00

Tuy chỉ có 10 đoàn viên nhưng các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn được Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An (Thanh Hà, Hải Dương) triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua.

z4918650937721_87d703163b16378313f8a96fbe5b1fda-454163a26f0e5f10f414e2eb566461ef(1).jpg
Các đoàn viên chỉnh sửa lại bức tranh tường

Ấn tượng với chúng tôi khi đến thăm ngôi trường chính là những bức tranh sống động từ tường bao nhà trường. Đó là những con vật, những hoạt động gần gũi trong cuộc sống được tái hiện trong từng nét vẽ. Những bức tranh đa sắc màu ấy do bàn tay của các cô giáo, đoàn viên trong chi đoàn trường thực hiện. Từ những bức tường rêu phong, cũ kỹ, vô tri, các cô giáo đã khéo léo thổi hồn vào đó với mong muốn giúp các em nhỏ có cảm nhận, thích thú hơn khi đến trường.

z4918700851204_ed5b1c0de02d513228fbbb4d414385d7.jpg
Các đoàn viên chăm sóc hoa tại khuôn viên trường học

Chi đoàn đã dành nhiều tháng để trang trí 100 m2 tường, thư viện ngoài trời, phòng thể chất, vườn cổ tích với những hình họa tươi vui, trong sáng, trị giá gần 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Trang, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An cho biết: “Vào năm học các cô giáo rất bận, vừa dạy vừa chăm các con nên chúng tôi thường tranh thủ ngày nghỉ và những lúc tan học để hoàn thiện các bức tranh, dọn dẹp và làm đẹp khuôn viên nhà trường để mỗi ngày đến trường với các con là một ngày vui”.

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, chăm nuôi trẻ, các đoàn viên còn tích cực làm đồ chơi, đồ dùng học tập giúp trẻ có nhiều trải nghiệm hơn. Các đoàn viên thường đến trường từ rất sớm và về rất muộn để lau dọn lớp học, đón, trả trẻ. Chị Bùi Thị Ngân, phụ huynh trẻ lớp 3 tuổi C, Trường Mầm non Thanh An cho biết: “Các con đến lớp thích lắm, khoe được ra vườn cổ tích, trải nghiệm hái rau, chơi các trò chơi dân gian. Chúng tôi thấy các con háo hức, thích đến trường, cũng phấn khởi, yên tâm hơn”.

z4918650905038_9b42a5a6aeca1599a2890e64a942c09a.jpg
Trẻ được trải nghiệm các hoạt động dân gian

Chi đoàn còn đảm nhận việc trồng và chăm sóc các bồn hoa, chăm vườn rau của bé, xây dựng mô hình phiên chợ quê trải nghiệm. Hằng năm chi đoàn tổ chức thi đấu bóng đá mini cho các cháu lớp 4 và 5 tuổi, tạo sân chơi bổ ích, vui nhộn trong trường học. Các hoạt động thăm viếng nghĩa trang, tìm hiểu về lịch sử địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước cũng được chi đoàn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu, tạo sự thích thú, tò mò cho trẻ em.

Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An có tổng số 10 đoàn viên, trong đó có 8 đoàn viên là đảng viên. Họ đều là giáo viên đứng lớp, trực tiếp giảng dạy, chăm nuôi trẻ. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, song song với việc làm cho trường lớp thêm sạch, đẹp hơn, các cô giáo luôn là những đoàn viên giỏi về chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên xã Thanh An, huyện Thanh Hà tổ chức. Nhiều đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp trường, cấp huyện, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện. Vừa qua, Chi đoàn trường đã được Huyện đoàn Thanh Hà khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học năm 2022.

z4918650907287_18afbd13fd71718b020e1b24dc4765f0.jpg
Trẻ được các cô giáo hướng dẫn trải nghiệm tại vườn rau của trường

Anh Nguyễn Quang Ngọc, Bí thư Huyện đoàn Thanh Hà cho biết Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An là đơn vị điển hình về phong trào xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, tạo không gian gần gũi với trẻ thơ. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó của các đoàn viên đã giúp nhà trường tiết kiệm được kinh phí và nâng cao trách nhiệm, tinh thần xung kích của tổ chức đoàn trong trường học.

MN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều việc làm thiết thực ở Chi đoàn Trường Mầm non Thanh An