Tin tức

Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải lĩnh án 14 năm tù

THÀNH ĐẠT 20/10/2023 13:51

Sáng 20/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

img_7310-2-.jpeg
Bị cáo Nguyễn Thanh Hải tại phiên tòa

Sau nhiều lần phải hoãn phiên toà, sáng 20/10, Tòa án Nhân dân tỉnh tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Đây là vụ án lừa đảo được nhiều người quan tâm. Bị cáo Hải đang được tại ngoại để chữa bệnh.

img_7315(1).jpeg
Thẩm phán, chủ toạ phiên toà tuyên án đối với Nguyễn Thanh Hải

Ngay từ sáng sớm, nhiều người thân của các bị cáo đến theo dõi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện nghiêm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1962, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương) nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương kiêm Phó Giám đốc Sở Công thương từ ngày 10/5/2009 đến ngày 11/10/2018; giữ chức quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ ngày 12/10/2018 đến ngày 15/7/2020.

img_7299(1).jpeg
Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương trình bày bản cáo trạng

Trong thời gian từ 15/3/2015 đến 12/8/2019, bị cáo Hải đã lợi dụng chức vụ đưa ra thông tin gian dối về việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đang tuyển dụng lao động và có quan hệ quen biết có thể xin chuyển công tác cho giáo viên để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng của 4 người ở Hải Dương và Nam Định.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội giả mạo trong công tác; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù; buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải lĩnh án 14 năm tù