Công tác cán bộ

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Phạm Thị Thanh Tâm giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Hà

PV 18/10/2023 17:20

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Hà từ ngày 18/10.

traoquyetdinhb3059ebcae37dceb38d32efc61996de9.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm

Chiều 18/10, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khóa IX về công tác tại Huyện ủy Thanh Hà; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Hà nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 18/10.

anhthang5ba30074e086f0025ac995079038f6a6.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận những cố gắng của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm trên các cương vị công tác đã trải qua.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm là cán bộ được đào tạo bài bản và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã từng công tác tại huyện và có thời gian dài công tác ở Hội Nông dân tỉnh nên am hiểu nhiều vấn đề ở địa phương, hội. Với cương vị người đứng đầu một huyện, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nhấn mạnh huyện Thanh Hà là một trong những địa phương tiếp giáp với TP Hải Phòng, có đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua nên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà đưa huyện ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện Thanh Hà quan tâm hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ để đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

chitamf9698df9abb789c50c6b6395d16d2ac7.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; hứa sẽ cố gắng hết mình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà và cả hệ thống chính trị trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm sinh năm 1974, ở xã Kiến Quốc (Ninh Giang), là cử nhân sư phạm, thạc sĩ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ninh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Giang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ninh Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2023, đồng chí giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

PV
(0) Bình luận
Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Phạm Thị Thanh Tâm giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Hà