Xem - Nghe - Đọc

Người vợ cuối cùng - cảnh quay thu hút khán giả

PV 20/11/2023 15:05

Ra rạp từ ngày 3/11, bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ đưa khán giả trở về với những nét văn hóa thời phong kiến ở làng quê Bắc Bộ. Phim xoay quanh nhân vật Linh - người vợ ba của quan tri huyện Đức Trọng.

393697602_10160841472227310_233933449887551081_n.jpeg
Phim xoay quanh nhân vật Linh (diễn viên Kaity Nguyễn thủ vai) - người vợ ba của quan tri huyện Đức Trọng

Người vợ cuối cùng được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái.

Phim mở đầu với đại cảnh tại hồ Ba Bể (Bắc Kạn), dẫn dắt người xem về một làng quê Bắc Bộ thế kỷ XIX. Qua lời tự sự của Linh, hé lộ thân phận thiếu nữ nhà nghèo, bị gả cho quan tri huyện Đức Trọng.

Về làm vợ ba của quan, không thể hoàn thành nghĩa vụ sinh con trai nối dõi nên cô chịu sự chèn ép của những người vợ lớn trong gia đình. Sự gặp gỡ tình cờ của cô và Nhân (người yêu thanh mai trúc mã) giữa phiên chợ đã dẫn đến nhiều câu chuyện bất ngờ. Cảm xúc trỗi dậy, đôi nhân vật cuốn vào nhau trong cuộc tình vụng trộm, kéo theo chuỗi bi kịch.

361651384_822629725891588_5345469711141490725_n.jpeg
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Linh và Nhân kéo theo nhiều câu chuyện bất ngờ và chuỗi bi kịch

Bộ phim được dàn dựng kỹ lưỡng về mặt bối cảnh, giàu tính thẩm mỹ, phác họa vẻ đẹp sơn thủy hữu tình - thế mạnh của nhà làm phim Victor Vũ. Nhiều phân đoạn đi sâu vào đời sống dân làng thời phong kiến như hình ảnh người phụ nữ mặc áo tứ thân, đội nón quai thao dự hội hè, xem múa rối nước, cảnh phiên chợ giữa làng, người dân buôn thúng bán bưng.

375677366_10160768290187310_4770155636678683139_n.jpeg
Đoàn phim lựa chọn hồ Ba Bể (Bắc Kạn) làm bối cảnh quay làng Cua Ngộp

Được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé ngay từ khi tung ra trailer, nhiều rạp phim tại Hải Dương có 10-12 suất chiếu/ngày cho bộ phim này. Tuy nhiên theo đại diện một số rạp phim, lượng khách đến xem Người vợ cuối cùng rải rác, từ 20-30 khách/suất chiếu, chủ yếu vào các buổi tối và cuối tuần.

Đến ngày 20/11, sau 17 ngày ra mắt, các rạp phim đã giảm số lượng, chỉ còn 5-6 suất chiếu/ngày để nhường chỗ cho những bộ phim khác.

Đại diện các rạp chiếu phim cũng cho biết lượng khách đến xem Người vợ cuối cùng đông hơn so với Đất rừng phương Nam - một bộ phim được đánh giá nổi bật cùng thời điểm.

img_8752.jpeg
Mỗi suất chiếu phim Người vợ cuối cùng tại rạp Lotte Cinema (TP Hải Dương) có từ 20-30 khách

Nhiều khán giả lựa chọn đi xem bởi kỳ vọng vào nhà sản xuất Victor Vũ, người đã làm nên thành công của nhiều bộ phim trước đó như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc hay Người bất tử. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét nội dung phim nhạt nhòa, thời lượng dài, kịch bản dàn trải, không có điểm nhấn và nhiều cảnh nóng.

Mặc dù vậy, vẫn có những khán giả trẻ yêu thích phim bởi bối cảnh dàn dựng công phu, tỉ mỉ, hình ảnh trau chuốt, trang phục đẹp, giúp giới trẻ hiểu thêm về nét văn hóa thời kỳ phong kiến ở làng quê Bắc Bộ.

Đến ngày 19/11, phim Người vợ cuối cùng đã bán được hơn 1 triệu vé với doanh thu hơn 86 tỷ đồng (theo boxoffice). Dự kiến trong tháng 12, phim sẽ khởi chiếu tại các nước Mỹ, Úc, New Zealand.

Cùng với Người vợ cuối cùng, hiện có một số phim hấp dẫn khác chiếu tại các rạp như Chiếm đoạt, Yêu lại vợ ngầu, Biệt đội Marvel…

PV
(0) Bình luận
Người vợ cuối cùng - cảnh quay thu hút khán giả