Xe máy

Người Việt giảm mua xe máy nửa đầu năm 2024

T.H (theo VnExpress) 14/07/2024 22:10

Doanh số xe máy 6 tháng đầu năm 2024 là trên 1,2 triệu chiếc, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Người dân tham khảo xe máy Honda tại một Head ở quận Bình Thạnh. Ảnh:Phạm Trung
Người dân tham khảo xe máy Honda tại một Head ở quận Bình Thạnh

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), lượng xe máy mới bán ra trong nửa đầu năm 2024 đạt 1.206.872 chiếc. Trong khi cùng kỳ năm trước bán được 1.223.614 chiếc. Lượng mua xe máy mới của người Việt giảm nhẹ 1,4%.

Tính trung bình mỗi phút, người Việt mua 4,6 xe máy trong nửa đầu năm 2024. Trong khi 6 tháng đầu năm 2023 là 4,7 xe.

So sánh riêng từng quý của năm 2024, quý I bán tổng 603.745 chiếc, nhiều hơn 618 chiếc so với quý II với 603.127 chiếc. Trong khi năm 2023, lượng xe máy mới bán ra quý I được 634.688 chiếc và quý II là 588.926 chiếc. Như vậy, nhu cầu mua xe máy của người Việt giảm trong quý II.

Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) có 5 thành viên, gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong đó chỉ Honda công bố chi tiết doanh số theo từng tháng.

Ngoài 5 thành viên VAMM, thị trường xe máy còn nhiều hãng khác như VinFast, Kymco, BMW Motorrad, Ducati, Triumph, Kawasaki, Royal Enfield, Harley-Davidson, KTM, Yadea nhưng không công bố doanh số.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Việt giảm mua xe máy nửa đầu năm 2024
    ss