Môi trường

Ngày cuối tuần, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C

T.H (theo Vietnam+) 09/03/2024 19:49

Đêm mùng 9 và ngày 10/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Người dân Thủ đô trang bị áo chống rét khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Người dân Thủ đô trang bị áo chống rét khi tham gia giao thông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 9/3, vùng núi và khu Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời rét.

Từ ngày 9 đến 11/3, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày 11/3 có mưa rải rác.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trên biển, đêm 9 ngày 10/3 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông biển động; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m.

Đêm 10/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Thời tiết các khu vực đêm mùng 9 và ngày 10/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

T.H (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Ngày cuối tuần, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C