Tin tức

Nga tiến tới khôi phục xuất khẩu gạo

14/02/2024 14:27

Bộ nông nghiệp Nga đặt mục tiêu tăng gấp ba lần sản lượng gạo trong ba năm tới đây để khôi phục lại xuất khẩu loại lương thực này.

Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế “Nước Nga” đang diễn ra tại Moskva, Thứ trưởng nông nghiệp Oksana Lut cho biết Nga dự định sẽ thu hoạch 2 triệu tấn gạo sau 3 năm nữa. Bà giải thích về thời hạn ngắn cho mục tiêu tham vọng là do khả năng thiếu hụt gạo trên thị trường châu Á. Bà nhấn mạnh: “Nếu không đạt sản lượng này, Nga sẽ bỏ qua mất tiềm năng của thị trường châu Á”.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Nga, sản lượng gạo của Nga năm 2023 đạt 1,066 triệu tấn so với 920,1 triệu tấn năm 2022. Song hiện Nga vẫn đang cấm xuất khẩu loại ngũ cốc này sau khi xảy ra sự cố tại đập giữ nước Fedorov ở vùng sản xuất gạo chính Krasnodar nhằm bảo vệ thị trường nội địa. Sự cố năm 2022 đã làm Nga mất 797.600 tấn gạo từ mức 1,076 triệu tấn của năm 2021. Lệnh cấm xuất khẩu đang có hiệu lực đến tháng 6/2024.

Hiện nay nhiều vùng trồng lúa gạo của Nga tuyên bố đã đảm bảo sản lượng cho thị trường trong nước và lên kế hoạch tăng thu hoạch trong thời gian tới đây. Trước đó mỗi năm Nga xuất khẩu khoảng 180.000-240.000 tấn gạo.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga tiến tới khôi phục xuất khẩu gạo