Nét mới trong tuyển quân ở Nam Sách

23/11/2022 13:30

Năm nay, tỷ lệ thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Nam Sách cao hơn năm trước. Kết quả này nhờ huyện đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.


Lãnh đạo huyện Nam Sách kiểm tra, động viên thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Minh Tân


Mỗi năm, huyện Nam Sách được giao chỉ tiêu tuyển chọn gần 200 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS). Thực hiện phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS huyện đang triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Những ngày tháng 11, cùng với thanh niên các địa phương trong tỉnh, thanh niên ở các xã, thị trấn của huyện Nam Sách đang hăng hái tham gia khám sơ tuyển NVQS. Năm nay, việc khám sơ tuyển được Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo tiến hành lần lượt ở từng xã, thị trấn thay vì khám theo các cụm như những năm trước.

Thượng tá Lê Khả Vũ, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách công tác tuyển quân Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nam Sách cho biết: “Việc tổ chức khám theo đầu mối các xã, thị trấn sẽ mất nhiều thời gian, tốn công sức hơn so với khám theo cụm. Nhưng điều này giúp Hội đồng NVQS huyện tập trung được lực lượng chuyên môn tốt nhất để tiến hành khám tuyển, bảo đảm kết quả khám chính xác, khách quan hơn”.

Theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng NVQS huyện Nam Sách, năm nay tỷ lệ thanh niên tham gia khám sơ tuyển NVQS của địa phương cao hơn năm trước, đạt 97% tổng số thanh niên được gọi. Có được kết quả trên, trước đó Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc tuyên truyền được địa phương triển khai với nhiều hình thức như thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ ở các cấp, sử dụng xe lưu động, phát tờ rơi, tại các buổi sinh hoạt thôn, khu dân cư, đến nhà gặp gỡ trực tiếp… 

Khó khăn chung của nhiều địa phương hiện nay là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS thường đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, các gia đình cơ bản chỉ có từ 1-2 con, nhiều gia đình có con trong độ tuổi nhập ngũ là con trai duy nhất, cộng thêm tâm lý bố mẹ ngại cho con vào bộ đội vì sợ vất vả. Hội đồng NVQS huyện Nam Sách phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là các Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, trưởng thôn, trưởng họ đến từng nhà thăm hỏi, nắm tâm tư, nguyện vọng của gia đình và vận động thanh niên tự giác tham gia khám tuyển theo quy định. Hội đồng NVQS các cấp cũng làm tốt công tác biểu dương những thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. 

Ban CHQS huyện Nam Sách cũng đã tham mưu Hội đồng NVQS huyện thành lập tổ công tác đến từng thôn, khu dân cư để rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ thay vì nắm qua Hội đồng NVQS các xã, thị trấn như trước đây. Trong đó, tập trung vào những thanh niên đang đi làm ăn xa, có giấy báo đỗ đại học, cao đẳng nhưng chưa nhập học, chuẩn bị xuất khẩu lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Thiếu tá Lưu Xuân Tựu, Trợ lý Quân lực Ban CHQS huyện Nam Sách cho biết: “Thực tế những năm trước nhiều thanh niên lợi dụng có giấy báo đỗ cao đẳng, đại học xin di chuyển NVQS nhưng sau đó không nhập học nhằm trốn khám tuyển. Rút kinh nghiệm, năm nay chúng tôi có công văn phối hợp gửi các nhà trường để chứng thực việc nhập học của thanh niên. Trường hợp không tham gia học, chúng tôi sẽ phát giấy gọi khám bổ sung vào đợt tiếp theo”.

Thượng tá Lê Đắc Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nam Sách khẳng định: “Việc tiến hành chặt chẽ, đúng luật ngay từ khâu đầu trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là cơ sở bảo đảm công tác tuyển quân của địa phương được diễn ra công khai, công bằng, minh bạch. Qua đó lựa chọn được nguồn thanh niên có trình độ học vấn cao, phẩm chất đạo đức tốt, đủ điều kiện sức khỏe bàn giao cho các đơn vị. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết” để nắm tâm tư, nguyện vọng đối với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ sau vòng khám sơ tuyển, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt khám tuyển sẽ diễn ra vào tháng 12 tới”.

 NGUYỄN TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nét mới trong tuyển quân ở Nam Sách