NATO-Mỹ tập trận chung lần thứ 50 trên biển Baltic

07/06/2021 12:15

Một cuộc tập trận quân sự thường niên của NATO và Mỹ trên khu vực Biển Baltic đã bắt đầu. Cuộc diễn tập mang tên Baltops trở lên đặc biệt hơn khi nó đánh dấu lần thứ 50 của NATO và Mỹ.

Tin tưởng về mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và NATO, Phó Đô đốc Mỹ Gene Black, chỉ huy cuộc tập trận cho biết, dấu mốc kỷ niệm 50 năm cuộc tập trận Baltops là một cơ sở chắc chắn để khẳng định khả năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

(Ảnh minh họa: AP)

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 4.000 quân cùng 40 tàu chiến, 60 máy bay chiến đấu đến từ 18 quốc gia. Ngoại trừ Thụy Điển và Phần Lan 16 quốc gia còn lại đều là thành viên NATO.

Cuộc diễn tập bắt đầu từ ngoài khơi bờ biển Đan Mạch, sau đó di chuyển về phía Đông. Đây là lần đầu tiên chương trình tập trận bao gồm việc phát triển các chiến thuật phòng thủ chống lại các cuộc tấn công mạng. Ngoài ra một chiến dịch đổ bộ ngoài khơi bờ biển Litva cũng được lên kế hoạch. Dự kiến các cuộc tập trận sẽ kết thúc vào 18.6.

Baltops là cuộc tập trận hàng hải hàng năm ở khu vực Baltic và là một trong những cuộc tập trận lớn nhất ở Bắc Âu, nhằm tăng cường tính linh hoạt và khả năng tương tác giữa các quốc gia đồng minh và đối tác.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NATO-Mỹ tập trận chung lần thứ 50 trên biển Baltic