Tin tức

Nam Sách sẽ có 2 xã mới là Trần Phú, An Phú

PHONG TUYẾT 26/03/2024 05:45

Sáng 25/3, HĐND huyện Nam Sách (Hải Dương) thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nam Sách sẽ có 2 xã mới là Trần Phú, An Phú.

4ea69905-7694-4fba-9548-145f8ff9832f.jpeg
Sáng 25/3, HĐND huyện Nam Sách (Hải Dương) thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Theo nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Sách giai đoạn 2023 - 2025, xã Nam Trung sáp nhập với xã Nam Chính để thành lập xã mới lấy tên là xã Trần Phú, đặt trụ sở tại trụ sở làm việc của xã Nam Trung hiện nay.

img_9191.jpg
Xã Nam Trung sáp nhập với xã Nam Chính thành xã Trần Phú, đặt trụ sở tại trụ sở làm việc của xã Nam Trung hiện tại. Trong ảnh: Khu vực trụ sở UBND xã Nam Trung

Phòng Nội vụ huyện Nam Sách cho biết phương án đặt tên xã mới là Trần Phú do 2 xã Nam Trung, Nam Chính trước đây là một xã, có tên là Trần Phú. Năm 1956, xã Trần Phú chia tách thành 2 xã Nam Trung, Nam Chính.

Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nam Trung có viết đầu năm 1951, giặc Pháp đóng bốt, lập tề ở hầu hết các thôn dọc đường 17 từ thị trấn Nam Sách đến xã Nam Hưng. Trước tình hình đó, để tập trung lực lượng và thống nhất sự lãnh đạo, Huyện uỷ Nam Sách quyết định sáp nhập các xã Minh Đức, Vạn Xuân, Kim Bịch thành một xã, lấy tên là Trần Phú vào tháng 1/1951. Tháng 6/1956, xã Trần Phú được tách thành 2 xã Nam Trung và Nam Chính hiện nay.

Xã An Lâm và xã Phú Điền cũng sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên xã An Phú, trụ sở làm việc đặt tại trụ sở làm việc của xã An Lâm hiện nay. Tên mới An Phú được ghép từ tên của 2 xã cũ.

phudien.jpg
Xã Phú Điền sẽ sáp nhập với xã An Lâm thành xã An Phú

Việc sáp nhập 4 xã thành 2 xã mới là Trần Phú, An Phú được đông đảo cử tri các xã nhất trí, tỷ lệ cử tri đồng ý đều trên 98%.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2025, xã Thanh Quang nhập vào xã Quốc Tuấn thành xã Quốc Tuấn, nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở làm việc của xã Thanh Quang hiện nay. Xã Nam Hồng nhập vào thị trấn Nam Sách, trụ sở làm việc tại trụ sở của thị trấn Nam Sách.

Như vậy, sau sáp nhập, huyện Nam Sách sẽ giảm 4 xã, toàn huyện còn 15 xã, thị trấn. Trước đó, giai đoạn 2019 - 2021, huyện Nam Sách không có xã nào thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nam Sách sẽ có 2 xã mới là Trần Phú, An Phú