Giao thông - Đô thị

Năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông ở Hải Dương giảm

PV 04/01/2024 07:38

Năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông ở Hải Dương giảm 2,4 % so với năm 2022.

d40d35433f2f9471cd3e.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5 vào ngày 23/12/2023

Toàn tỉnh xảy ra 239 vụ tai nạn giao thông, làm 124 người chết, 153 người bị thương. So với năm 2022, giảm 3 người chết, tuy nhiên tăng 82 vụ, tăng 85 người bị thương do tai nạn giao thông.

Trong đó, quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là 2 tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông tăng cao. Trên quốc lộ 5 xảy ra 44 vụ khiến 19 người chết, 25 người bị thương, so với năm 2022 tăng 21 vụ. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng xảy ra 11 vụ khiến 3 người chết, 10 người bị thương, tăng 7 vụ.

TP Hải Dương, các huyện Kim Thành, Gia Lộc là những địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông. Các huyện Thanh Miện, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ xảy ra ít vụ tai nạn giao thông hơn.

Nguyên nhân khiến số vụ, số người bị thương do tai nạn giao thông tăng là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng. Phương tiện cá nhân phát triển trong khi đó đa số các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đều có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vượt so với lưu lượng thiết kế…

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông ở Hải Dương giảm